World Cup 2022: Siêu máy tính dự đoán gì về trận chung kết?

Siêu máy tính dự đoán, đội tuyển Argentina của Lionel Messi sẽ đánh bại tuyển Bồ Đào Nha trong trận chung kết để giành chức vô địch World Cup 2022 trên đất Qatar.
World Cup 2022: Siêu máy tính dự đoán gì về trận chung kết? ảnh 1Siêu máy tính dự đoán Argentina sẽ vô địch World Cup 2022. (Nguồn: Getty Images)

Siêu máy tính World Cup đã dự đoán trận chung kết sẽ là cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha, trong đó ngôi sao Cristiano Ronaldo cùng đồng đội sẽ phải ra về trong tiếc nuối.

Thử nghiệm trên do BCA Research thực hiện với kết quả dự đoán rằng Argentina sẽ là đội chiến thắng tại Qatar và điều đó có nghĩa là Ronaldo sẽ bị đánh bại trong trận chung kết với đối thủ "không đội trời chung" Lionel Messi.

Bồ Đào Nha chưa bao giờ lọt vào trận chung kết World Cup nhưng dữ liệu trên EA Sports FIFA và từ tất cả các trận đấu trên thực tế trong bốn kỳ World Cup gần nhất cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Fernando Santos có thể đi tới trận đấu của cùng của giải năm nay.

Đội tuyển Anh được cho là sẽ lặp lại thành tích của họ ở World Cup 2018 khi một lần nữa lọt vào bán kết và sau đó phải chịu thua trước Bồ Đào Nha trên chấm phạt đền.

[Lịch thi đấu chi tiết các trận vòng bảng tại FIFA World Cup 2022]

Từ trước đến nay, Tam Sư luôn cố gắng phân định thắng thua trong những phút thi đấu chính thức, họ được cho là không có may mắn trên chấm 11m.

Lần này với dự đoán của siêu máy tính, Bồ Đào Nha và Anh có lẽ sẽ phải vật lộn để giành được chiến thắng chung cuộc.

Đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate cũng được dự đoán sẽ toàn thắng ở bảng B trước Iran, Xứ Wales và Mỹ, trong đó cơ hội giành chiến thắng trong trận mở màn trước Iran lên tới 84%.

Mặc dù vậy, đội bóng này lại bỏ lỡ trận chung kết vì thua trên chấm phạt đền trước đội tuyển Bồ Đào Nha.

Khác với dự đoán của siêu máy tính, cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh Sam Allardyce tin rằng đội bóng của ông Southgate sẽ băng băng về đích và giành chức vô địch World Cup 2022.

Ngoài ra, ông Sam Allardyce cũng tin rằng đội hình hiện tại của Tam Sư tốt hơn "Thế hệ Vàng" trước đó, đồng thời khẳng định rằng ông sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh "lên đỉnh thế giới" nếu như ông vẫn còn cầm quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục