Công trình ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng của thời tiết xấu như áp thấp nhiệt đới, giông bão… đến việc cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết chương trình đưa bác sỹ trẻ về xã đảo Thạnh An là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực y tế cho xã đảo này.
Sở Y tế TP.HCM sẽ luân phiên cử các bác sỹ có tay nghề cao tham gia hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân xã đảo Thạnh An - nơi người dân phải đi canô vào đất liền trong trường hợp cấp cứu.
Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng có tổng diện tích hơn 350m2, nằm hoàn toàn trong khuôn viên Đồn Biên phòng Thạnh An, với kinh phí khoảng 400 triệu đồng và 200 ngày công lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển đầu tiên, có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng, đưa điện lưới quốc gia về Thạnh An, xã đảo duy nhất của thành phố.