Các quan chức New Zealand đã thừa nhận sai lầm khi cho phép nghi phạm trong vụ xả súng giết hại 51 người tại Christchurch hồi tháng 3 vừa qua gửi một bức thư viết tay từ phòng giam của mình.
Ngoài lệnh cấm mua bán vũ khí đối với người nước ngoài, luật cải cách mới còn cấm cả những đối tượng từng bị kết án, tội phạm ma túy, hoạt động băng nhóm hoặc vi phạm được cấp sử dụng vũ khí.
Cảnh sát New Zealand đã khoanh vùng một đối tượng là nam giới, 54 tuổi, cố thủ trong một chiếc xe ôtô, tuy nhiên đối tượng đã tử vong sau khi đầu hàng với nhiều vết dao đâm trước đó.
Bộ trưởng Tình báo New Zealand Andrew Little ngày 26/3 cho biết, ông sẽ cho phép các cơ quan tình báo thực hiện hoạt động "xâm nhập" sau các vụ xả súng vào đền thời Hồi giáo làm 50 người thiệt mạng.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ra lệnh điều tra độc lập, có sự tham gia của lực lượng tình báo và cảnh sát, về thảm họa xả súng kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.
Khoảng 15.000 người đã tham gia lễ cầu nguyện vào buổi tối tại Christchurch, nhiều phụ nữ không theo đạo Hồi đã trùm khăn của người Hồi giáo tại buổi lễ để thể hiện sự ủng hộ đối với người Hồi giáo.
Trên mạng xã hội Twitter, một tài khoản đã đăng tải một bức ảnh khẩu súng kèm chú thích "Bà là người kế tiếp" gửi tới Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.
Bộ trưởng các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đưa ra tuyên bố chung kêu gọi các biện pháp "thiết thực, toàn diện và có hệ thống" để ngăn chặn các vụ bạo lực phát sinh do làn sóng bài Hồi giáo.
Ngoại trưởng New Zealand - ông Winston Peters, nhấn mạnh: "Việc đảm bảo cho an toàn và an ninh cho cộng đồng người Hồi giáo ở New Zealand đang được tập trung đặc biệt."
Ngày 22/3, cả đất nước New Zealand đã dành 2 phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch cách đây một tuần.
Cảnh sát New Zealand thông báo đã chính thức xác định được danh tính của 21 nạn nhân trong vụ thảm sát tại hai thánh đường Hồi giáo ở Christchurch hôm 15/3 vừa qua.
Theo phía cảnh sát, công tác khám nghiệm tử thi đối với tất cả 50 nạn nhân đã được hoàn tất song hiện mới chỉ có 12 nạn nhân được nhận dạng đầy đủ và "đáp ứng yêu cầu của các nhân viên điều tra."
Luật của New Zealand về mua bán và sở hữu súng trường bán tự động nghiêm ngặt hơn ở Mỹ nhưng lại lỏng lẻo hơn Australia vì người dùng có thể mua hầu hết các loại súng mà không cần có hồ sơ theo dõi.
Một người đàn ông đã can đảm dùng súng tấn công Brenton Tarrant, kẻ đã gây ra vụ bắn giết chết chóc ở New Zealand, khiến gã không hại thêm được nạn nhân nào nữa.
Viện Kiểm sát Tối cao Bulgaria ngày 15/3 đã khởi động cuộc điều tra đối với chuyến du lịch gần đây tới nước này của một người Australia, được cho là tay súng đã sát hại 49 người tại New Zealand.
Số người thiệt mạng trong 2 vụ xả súng ở New Zealand đã tăng lên 49 người, trong khi còn khoảng 48 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện thành phố.