Các cuộc giao tranh bị cáo buộc có sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ một cách bừa bãi, gây thương vong cho thường dân Campuchia, phá hủy nhà cửa, buộc người dân phải sơ tán.
Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tổng thống Belarus Lukashenko nhấn mạnh Nga cần đảm bảo sẽ bảo vệ Belarus như lãnh thổ của chính mình trong trường hợp nước bị xâm lược từ bên ngoài.
Cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn lần này thu hút sự chú ý lớn trong bối cảnh xuất hiện lo ngại Triều Tiên có thể phản ứng bằng hành động làm gia tăng căng thẳng.
Venezuela đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres coi âm mưu xâm nhập lãnh thổ do nhóm "lính đánh thuê khủng bố" Colombia thực hiện là một hành động tấn công vũ trang.
Lực lượng an ninh Venezuela đã bắt giữ thêm một số đối tượng có liên quan đến một âm mưu "xâm lược" bất thành được cho là có dính líu đến lính đánh thuê của Mỹ và Colombia.
EU cho biết Hội đồng châu Âu đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp và cá nhân của Thổ Nhĩ Kỳ do tiến hành các hoạt động thăm dò khí đốt ngoài khơi vùng biển của CH Cyprus.
Tư lệnh Salami nêu rõ: "Bất cứ ai muốn mảnh đất của họ trở thành chiến trường, hãy cứ tiến lên. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ cuộc chiến tranh nào xâm phạm lãnh thổ Iran."
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước phát biểu của Thủ tướng Singapore tại Đối thoại Shangri-La và trên trang mạng cá nhân.
Thượng viện Nga khẳng định việc sử dụng vũ lực sẽ đe doạ an ninh và hòa bình quốc tế, đồng thời lên án âm mưu của nước ngoài nhằm can thiệp vào tình hình nội bộ của Venezuela.
Chuyên gia quân sự Bennett nhận định việc Mỹ bước vào cuộc xung đột với Syria sẽ khơi mào một cuộc xung đột với Nga, Iran và Trung Quốc và có thể dẫn tới khả năng chấm dứt quyền bá chủ của Washington.
Syria coi sự hiện diện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ trên lãnh thổ Syria là một hành động xâm lược, và yêu cầu các lực lượng nước ngoài ngay lập tức rút quân khỏi nước này một cách vô điều kiện.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macherevich coi cuộc tập trận Nga-Belarus có tên gọi Zapad 2017 hồi tháng Chín vừa qua là bằng chứng cho thấy Moskva đang chuẩn bị cho “cuộc xâm lược".
Syria tuyên bố chiến đấu chống lại bất kỳ lực lượng nào, trong đó có cả các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn cũng đang chiến đấu chống các tay súng của IS, trong công cuộc giành lại toàn bộ lãnh thổ Syria.
Tạp chí Times của Anh đưa tin, những người lính tình nguyện của Liên đoàn xạ kích Litva đang diễn tập đề phòng trường hợp có “cuộc xâm lăng” từ phía Nga.
Nga cho rằng việc Mỹ từ chối ký thỏa thuận về Syria sẽ "bật đèn xanh" cho khủng bố, còn trong trường hợp xâm lược trực tiếp "sẽ dẫn đến những dịch chuyển kiến tạo khủng khiếp" tại Trung Đông.
Triều Tiên đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân để trả đũa Mỹ nếu các nhà hoạch định chính sách Washington tiếp tục hăm dọa Bình Nhưỡng bằng vũ khí hạt nhân.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus tuyên bố nước này không bước vào một cuộc chiến tranh bằng việc xâm nhập vào miền Bắc Syria và cũng như không có ý định trở thành thế lực lâu dài ở đó.
Chuyên gia Nga nhận định bằng vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo từ vị trí dưới nước, Triều Tiên đang "phô trương rằng quốc gia này có khả năng đẩy lùi một cuộc xâm lược."