Xây dựng Học viện CTQG Hồ Chí Minh là nơi đào tạo chính trị lớn nhất

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Học viện cần hướng tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.
Xây dựng Học viện CTQG Hồ Chí Minh là nơi đào tạo chính trị lớn nhất ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đây là ngày đặc biệt quan trọng, nhằm tôn vinh đội ngũ nhà giáo và những người làm công tác giáo dục.

Những năm qua, đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, góp phần không nhỏ vào công tác đào tạo hàng vạn cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp của Đảng, đất nước. Nhiều nhà khoa học đã trở thành những chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo uy tín, nắm giữ những chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, Học viện thường xuyên đổi mới phương pháp dạy và học, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn; trú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo. Quy mô đào đạo cũng tăng lên hàng năm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các đơn vị, địa phương. Trong năm 2020, Học viện đã tổ chức 69 lớp với 3.553 học viên hệ tập trung, tăng gần 800 học viên so với năm 2019.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết nhiều giảng viên, nhà giáo trưởng thành từ Học viện đã và đang là những lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, dù ở cương vị nào, các đồng chí vẫn mang trong mình phẩm chất, tình cảm của người cán bộ, giảng viên Trường Đảng cao cấp mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

"Những trí thức cách mạng chân chính không chỉ đứng ở tuyến đầu tri thức lý luận chính trị, mà còn là đội ngũ giàu bản lĩnh, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, là chỗ dựa tin cậy của Đảng và nhân dân. Đó là động lực thúc đẩy đội ngũ giảng viên và toàn thể cán bộ, viên chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước và nhân dân giao phó," ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Xây dựng Học viện CTQG Hồ Chí Minh là nơi đào tạo chính trị lớn nhất ảnh 2Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời chúc mừng đến các thế hệ nhà giáo Việt Nam đang công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời nhấn mạnh, dù năm nay, ảnh hưởng của dịch COVID-19 rất nặng nề nhưng đội ngũ nhà giáo, giảng viên vẫn nỗ lực, phát huy truyền thống đáng tự hào, đạt được nhiều thành tích đáng kể.

[Mở lớp Cao cấp chính trị đầu tiên tại miền Trung-Tây Nguyên sau dịch]

Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong muốn, đội ngũ cán bộ, nhà giáo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đáng tự hào trong nhiều năm qua, xây dựng Học viện thành Trung tâm đào tạo cán bộ chính trị lớn nhất của Đảng. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Học viện cần hướng tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị tập thể các nhà giáo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục dạy tốt hơn, đánh giá tốt hơn và nghiên cứu thực chất hơn nữa; đồng thời nâng cao chất lượng học tập, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Ngoài công tác nghiên cứu, học tập lý luận, Học viện cũng cần đẩy mạnh nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng, cán bộ của Đảng, bác bỏ lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của những thế lực thù địch...

Xây dựng Học viện CTQG Hồ Chí Minh là nơi đào tạo chính trị lớn nhất ảnh 3Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Phó Giáo sư-Tiến sỹ Hồ Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Huân chương Lao động hạng Ba tặng Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Minh Trưởng, Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Nga, Giảng viên cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Triết học.

Nhân dịp này, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Tất Giáp, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã vinh dự được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục