Xây nhà máy chế biến gạo công suất 200.000 tấn

Tại An Giang, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang đã khởi công xây dựng nhà máy xay xát chế biến gạo, công suất 200.000 tấn/năm.
Ngày 25/8, tại xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn (An Giang), Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang đã khởi công xây dựng nhà máy xay xát chế biến gạo có công suất 200.000 tấn/năm.

Ngoài việc xay xát và chế biến gạo, nhà máy còn có hệ thống sấy lúa có công suất 500 tấn /ngày, trong giai đoạn đầu và sau đó sẽ nâng lên 1000 tấn/ngày.

Đây là nhà máy thứ 2, được Công ty đầu tư xây dựng ở tỉnh An Giang, theo hướng gắn kết nhà máy chế biến với nông dân tại chỗ và gắn với vùng nguyên liệu lúa gạo, thực hiện phương thức liên kết giữa nông dân với công ty kinh doanh, xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại địa phương.

Tổng diện tích xây dựng nhà máy xay xát và chế biến Vọng Đông là 8,2 ha rộng gấp đôi nhà máy xay xát và chế biến ở xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, với tổng số vốn đầu tư trên 212 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang đầu tư.

Dự kiến sau 6 tháng xây dựng, nhà máy xay xát và chế biến Vọng Đông sẽ đưa vào hoạt động (vào tháng 2/2012), đồng thời với việc tổ chức thu mua lúa vào vụ Đông xuân 2011-2012.

Song song với việc đầu tư xây dựng nhà máy xay xát và chế biến Vọng Đông, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang sẽ thực hiện đầu tư cung ứng vật tư phân bón, giống và tiêu thụ sản phẩm lúa cho nông dân trong xã Vọng Đông và các vùng lân cận, với diện tích sẽ tiêu thụ là 2.500 ha, được trồng bằng giống lúa Jasmine 85./.

Vương Thoại Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục