Trong số các trận động đất thống kê trong tháng 8/2023, có khoảng 30 trận động đất kích thích xảy tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; số còn lại xảy ra tại các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam.
Trận động đất có độ lớn 3,2 vừa xảy ra tại huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) dù được đại diện Viện Vật lý Địa cầu xác định là động đất nhỏ, song vì xảy ra ở gần Hà Nội nên nhiều người không khỏi lo lắng.
Theo thống kê của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện Vật lý địa cầu, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn cả nước đã liên tiếp xảy ra 35 trận động đất, có độ lớn từ 2,5-4,5 độ.
Vào hồi 18 giờ 33 phút ngày 15/4, một trận động đất 3,7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực gần biên giới Lào-Việt Nam, cách địa phận huyện Sốp Cộp (Sơn La) khoảng 15 km.
Vào 18 giờ 17 phút ngày 3/10, một trận động đất có độ lớn 4.3 độ richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cách địa phận huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng khoảng 15km.
Theo thống kê của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, từ đầu tháng 6/2017 đến nay đã xảy ra 3 trận động đất nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
Theo nhận định của chuyên gia Viện Vật lý địa cầu, hai trận động đất liên tiếp kèm tiếng nổ xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là động đất nhỏ, xảy ra phù hợp với quy luật tự nhiên.