Xe Mỹ vẫn thua đối thủ nước ngoài về độ tin cậy

Theo bảng xếp hạng độ tin cậy của các hãng xe năm 2010 thì ba ông lớn của Mỹ là GM, Chrysler và Ford vẫn đứng sau các đối thủ ngoại.
Ba ông lớn sản xuất xe hơi của Mỹ - General Motors (GM), Chrysler và Ford - vẫn đứng sau các đối thủ nước ngoài trong bảng xếp hạng năm 2010 về độ tin cậy của tạp chí đầy ảnh hưởng Consumer Reports (CR).

Theo các báo Mỹ, bất chấp những vụ thu hồi xe kỷ lục mới đây của Toyota Motor, Chrysler mới là hãng CR đánh giá là thương hiệu ôtô tồi nhất. Tuy nhiên Chrysler cho biết họ đang nỗ lực để cải thiện thứ hạng này bởi đây là bảng xếp hạng có rất nhiều ảnh hưởng.

Cũng như năm ngoái, Honda Motor (kể cả mác xe cao cấp Acura) và Subaru được CR xếp thứ nhất về độ tin cậy. Đây là năm thứ tư Honda nhận được thứ hạng cao này.

Đáng chú ý là Toyota (kể cả Lexus và Scion) vẫn đứng thứ ba trong bảng xếp hạng.

Xếp thứ 4 là Hyundai (kể cả Kia), tăng 5 bậc so với xếp hạng thứ 9 năm ngoái.

GM cũng chịu chung số phận đứng cuối bảng xếp hạng cùng với Chrysler.

Chrysler chỉ có một sản phẩm, chiếc pickup Ram 1500, được nằm trong danh sách xe khuyến cáo sử dụng của CR trong khi các sản phẩm khác của hãng được đánh giá là có giá trị kém nhất tại 6 trên 8 phân khúc xe hơi – kể cả phân khúc minivan vốn là lĩnh vực chủ lực của Chrysler trong nhiều năm.

Mặc dù nằm trong diện bị thu hồi, chiếc Toyota Prius cùng với Honda Fit vẫn được CR xếp ở vị trí số một trong số 280 dòng xe con và xe bán tải mà tạp chí này thử nghiệm.

Theo bảng xếp hạng trên, có 6 mẫu xe mới được đưa danh sách “Top Pick” (Xe có độ tin cậy số một) là Chevrolet Silverado và Traverse, Mazda 5, Nissan Altima, Subaru Forester và Volkswagen GTI.

Các danh hiệu “Top Pick” khác được dành cho Hyundai Elantra SE, Infiniti G37, Lexus LS 460L và Toyota Prius.

Chiếc Nissan Altima thay Honda Accord ở vị trí xe “Family Sedan” tốt nhất và là một ví dụ về những thay đổi thứ hạng trong ngành công nghiệp rất cạnh tranh này./.
Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục