Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt hà khắc với nền kinh tế nước này, đẩy các thị trường tài chính của Nga vào hỗn loạn.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày 4/3 thông báo bộ này đang áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm tránh vi phạm giới hạn về nợ công của chính phủ, song kêu gọi Quốc hội sớm nâng mức trần theo luật định.
Một ngày sau khi diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ, cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P đã xác nhận xếp hạng nợ công của nước này ở mức đầu tư "AA+/A-1+," trong khi duy trì triển vọng ổn định.