Ximăng The Visai Ninh Bình bảo vệ ngôi đầu

Kết thúc vòng 9, giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2009 trên các sân cỏ cả nước vào chiều ngày 18/4, mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Ximăng The Vissai Ninh Bình vẫn bảo vệ thành công ngôi đầu bảng xếp hạng tạm thời với chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Cần Thơ.

Kết thúc vòng 9, giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2009 trên các sân cỏ cả nước vào chiều ngày 18/4, mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Ximăng The Vissai Ninh Bình vẫn bảo vệ thành công ngôi đầu bảng xếp hạng tạm thời với chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Cần Thơ.

Văn Thông và Rotam là hai cầu thủ lập công cho đội bóng của doanh nghiệp ximăng The Vissai ở các phút thứ 8 và 74 của trận đấu, qua đó, chứng tỏ cho 13 đội bóng khác về quyết tâm lên hạng của mình vào mùa bóng năm sau.

Cũng phải đi làm khách nhưng đội quân Hòa Phát Hà Nội của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Vinh đã rời sân Quảng Nam với 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước NHS Quảng Nam. Được 14 điểm, Hòa Phát Hà Nội đã phần nào yên tâm về sự ổn định trong khi thi đấu của các cầu thủ và chắc chân trong top 5 đội bóng dẫn đầu.

Lấy Cửa Ông làm sân nhà, đội bóng Than Quảng Ninh đã "đè bẹp" Xi măng Fico Tây Ninh với tỷ số đậm đà 4-0 bằng hai "cú đúp" bàn thắng của Furrier và Thanh Sang ở các phút 11, 19, 67, 90.

Thua trận trước đội bóng của vùng mỏ Quảng Ninh, Xi măng Fico Tây Ninh vẫn chỉ có 14 điểm và bị Huda Huế, sau khi có chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai Berayja "đẩy văng" ra khỏi top 3 đội bóng tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn.

Dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 9, giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2009 là ba đội: Ximăng The Vissai Ninh Bình (18 điểm), Bình Định (17 điểm) và Huda Huế (15 điểm). Xếp thứ 13 và 14 vẫn là hai đội Quảng Ngãi và Ando Group An Giang với cùng 5 điểm./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục