Các thành viên giáo phái AUM Shinrikyo bị khép án tử hình do gây ra vụ tấn công bằng chất độc sarin năm 1995 nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm Tokyo và nhiều tội ác khác, khiến 29 người đã thiệt mạng.
Triều Tiên có vẻ như đã phục chức cho ông Mun Kyong-dok, một trong những phụ tá thân cận nhất của ông Jang Song-thaek - người chú của ông Kim Jong-un và đã bị xử tử năm 2013 vì tội phản quốc.
Trang tin Iraqi News vừa cho biết 9 thiếu niên là thành viên một nhóm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị chúng kết án tử hình bằng cưa máy.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố những bức ảnh về quá trình xử tử 6 người đàn ông bị cáo buộc làm "gián điệp" cho Chính phủ Iraq tại thành phố Fallujah.
Ngày 17/3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố những bức ảnh về quá trình xử tử 6 người đàn ông bị cáo buộc làm "gián điệp" cho Chính phủ Iraq tại thành phố Fallujah.
Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Iran để phản đối việc phát tán thông tin trên truyền thông Iran cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Erdogan tới Saudi Arabia liên quan đến vụ xử tử Giáo sỹ Nimr al-Nimr.
Djibouti là nước tiếp theo quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, sau Saudi Arabia, Bahrain và Sudan vì vụ người biểu tình Iran tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia.
Saudi Arabia ngày 4/1 đã đe dọa có thể cắt đứt dòng giao thương và các dịch vụ hàng không với Iran nếu Tehran không “hành động như một quốc gia bình thường.”
Saudi Arabia cho rằng thông qua những lời chỉ trích việc Riyadh xử tử Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr, Iran đã “lộ rõ bộ mặt thật của nước này trong việc ủng hộ khủng bố.”
Đại Giáo chủ Ali Khamenei ngày 3/1 cảnh báo Saudi Arabia sẽ phải đối mặt với "cuộc báo thù thần thánh" liên quan tới việc Riyadh xử tử Giáo sỹ Nimr al-Nimr.
Quan hệ giữa hai nước Saudi Arabia và Iran có thể trở nên căng thẳng khi ngày 2/1, phía Saudi Arabia hành quyết 47 đối tượng, trong đó có một giáo sỹ thân Iran.
Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Phó Thủ tướng Triều Tiên Choe Yong-Gon đã bị xử tử do tỏ ý bất bình về các chính sách của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria SOHR ngày 30/6 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lần đầu tiên hành quyết hai phụ nữ ở Syria bằng cách chặt đầu với cáo buộc hai phụ nữ này là phù thủy.
Phiến quân của tổ chức khủng bố IS đã đẩy việc hành hình lên mức độ man rợ mới khi dùng một khẩu bazooka để "thổi bay" một tù nhân bị trói chặt vào cọc.
Ai Cập đã xử tử 6 thành viên của nhóm phiến quân Ansar Bayt al-Maqdis trên bán đảo Sinai do những đối tượng này từng tiến hành một vụ tấn công nhằm vào các binh sỹ Ai Cập.