Xuất khẩu gạo Thái Lan khó đạt kế hoạch 2009

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Chookiat Ophaswongse nhận định xuất gạo của Thái Lan năm nay khó có thể đạt mục tiêu 8,5-9 triệu tấn, nếu việc giao hàng tiếp tục sụt giảm trong 2 tháng tới.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Chookiat Ophaswongse nhận định xuất gạo của Thái Lan năm nay khó có thể đạt mục tiêu 8,5-9 triệu tấn, nếu việc giao hàng tiếp tục sụt giảm trong 2 tháng tới.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tháng 1/2009 đã giảm 38% so với cùng kỳ năm trước, xuống chỉ còn 630.000 tấn, và dự kiến trong tháng 2 có thể chỉ đạt khoảng 600.000 tấn.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu ngày càng giảm và giá gạo của Thái Lan tương đối cao so với một số nước khác do các chính sách can thiệp của chính phủ ở thị trường trong nước.
 
Hiện gạo trắng chuẩn loại 100% B của Thái Lan được chào bán với giá 590 USD/tấn, cao hơn 180 USD so với gạo Việt Nam (410 USD/tấn). Thái Lan đã xuất khẩu khoảng 10 triệu tấn gạo năm 2008.
 
Chủ tịch Chookiat dự đoán để đạt được chỉ tiêu trên, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan phải xuất khẩu bình quân gần 710.000 tấn/tháng.

Hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ phải chịu sức ép ngày càng lớn, nhất là trong nửa cuối năm nay, khi Ấn Độ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm xuất khẩu gạo loại không phải là gạo Basmati.

Lệnh cấm này đã được áp dụng từ năm 2008 trong bối cảnh dự trữ gạo sụt giảm mạnh và giá gạo tăng cao làm gia tăng mối lo về nguy cơ thiếu lương thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục