Theo bài viết trên WSJ, nhờ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tự do hóa thương mại mạnh mẽ, tích cực và mức lương nhân công tương đối rẻ, động lực tăng trưởng sản xuất của Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn.
Nhà Trắng đang cân nhắc 3 phương án lựa chọn gồm áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với nhôm của Nga, tăng mạnh thuế và các biện pháp trừng phạt đối với công ty nhôm Rusal của Nga.
Theo số liệu thống kê trong 9 tháng năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 96 tỷ USD tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021 trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 85,1 tỷ USD, tăng 23,7%.
Ngoại thương giữa Mỹ và Thụy Sỹ tăng trưởng mạnh mẽ và lần đầu tiên sau 70 năm Mỹ đã đẩy Đức ra khỏi vị trí là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Thụy Sỹ.
Theo Vasep, xuất khẩu thủy sản trong tháng Sáu vừa qua tiếp tục tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 865 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm vượt mốc 4,1 tỷ USD.
Theo Đại sứ Mỹ tại Campuchia Patrick Murphy, 16 doanh nghiệp lớn của Mỹ đã đến Campuchia để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; trong đó có tập đoàn IBM, Amazon, John Deere.
Hiện sản phẩm xoài của An Giang đã chính thức xuất khẩu sang Mỹ, mở ra triển vọng mới đưa trái cây Việt Nam nói chung, An Giang nói riêng thâm nhập vào thị trường Mỹ.
Phát biểu tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Chung Sơn nêu rõ: "Ngành thương mại đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Những thách thức này đến cả từ bên trong lẫn bên ngoài."
Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 4 của Việt Nam đạt 462 triệu USD (tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng năm 2019 là 1,4 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ 2018), trong đó Trung Quốc chiếm 72% tổng kim ngạch.
Trong tháng 10/2018, lượng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng so với mức 14,5% ghi nhận trong một tháng trước đó.