Nghị quyết số 72-NQ-TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sức khỏe của mỗi người dân để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2025.
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị ngành y tế tiếp tục phát triển hệ thống y tế toàn dân, tập trung làm chủ các kỹ thuật, công nghệ y học hiện đại, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính, chuyển đổi số để hướng tới y tế thông minh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bổ nhiệm Tiến sĩ Hoàng Minh Đức - Phó Cục trưởng Phụ trách, quản lý, điều hành Cục Y tế Dự phòng giữ chức Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng.
Với những kết quả hợp tác đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh không lây nhiễm giữa Thái Bình và Đan Mạch.
Công tác chăm sóc sức khỏe đang gặp nhiều thách thức, đó là sự thay đổi mô hình bệnh tật với sự gia tăng của bệnh không lây nhiễm, tốc độ già hóa dân số, mối đe dọa từ các bệnh dịch mới nổi.
Chính phủ vừa ban hành kế hoạch liên quan việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Chính phủ yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 99 để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Các chuyên gia y tế từ Australia đã có buổi làm việc với Trường Đại học Y Hà Nội nhằm phát triển các dự án hợp tác với mục đích nâng cao năng lực của hệ thống y tế tại Việt Nam.
Trong Nghị quyết mới, Quốc hội yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á.
Bộ Nội vụ sẽ đánh giá rất toàn diện về tổ chức bộ máy, về nhân lực y tế dự phòng và y tế cơ sở để đề xuất với Chính phủ xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, chính sách phù hợp.
Đoàn giám sát của Quốc hội nhận thấy đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng chư thoả đáng, nhân lực tuy đã được củng cố song vẫn còn thiếu về số lượng, hạn chế về trình độ, năng lực chuyên môn.
Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như tình hình Ngân sách Nhà nước năm 2022, chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank...
Nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng tuy đã được củng cố song vẫn còn thiếu về số lượng, hạn chế về trình độ, năng lực chuyên môn, chưa đáp ứng được khi có dịch bệnh lớn xảy ra.
Bộ Y tế tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt đối với các trường hợp nguy cơ cao, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nhất là ở các tỉnh, thành phố lớn, khu vực trọng điểm du lịch.
UBND thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ giao Thủ trưởng các cơ sở y tế chịu trách phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt dự toán mua sắm đối với danh mục thuốc đấu thầu tại cơ sở.
Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh cơ bản đến nay chính sách hỗ trợ được thực hiện đầy đủ, khá chính xác nhưng không tránh khỏi còn thiếu sót, song cần nhìn nhận vấn đề vào đúng thời điểm, bối cảnh.
Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn...
Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở trong lực lượng vũ trang phù hợp với pháp luật và thực tiễn.