Các công ty bảo hiểm của Pháp đã tiếp nhận 11.300 hồ sơ yêu cầu bồi thường liên quan đến các vụ bạo loạn, với số tiền lên tới 650 triệu euro (715 triệu USD).
Trước khi các vụ kiện liên quan tới chất gây ung thư được nối lại, LTL - công ty con của Johnson & Johnson chịu trách nhiệm về các sản phẩm chứa bột talc - đã đệ đơn phá sản lần thứ hai.
Hãng dược phẩm Bayer sẽ chi trả xấp xỉ 1,6 tỷ USD để giải quyết các yêu cầu bồi thường tại Mỹ và đang thảo luận để dàn xếp với các nguyên đơn chưa chấp thuận đề xuất bồi thường hiện nay.
Blackrock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, vừa gửi đơn đòi hãng sản xuất ôtô Volkswagen (Đức) bồi thường thiệt hại do vụ bê bối về gian lận khí thải.
Phái đoàn Mỹ và Cuba sẽ tiếp tục thông báo cho nhau về những yêu cầu bồi thường của mình đối với phía bên kia, đồng thời đưa ra cơ sở lịch sử và pháp lý của các yêu cầu này.
Tiền vệ người Pháp Franck Ribery của câu lạc bộ Bayern Munich đang chuẩn bị kiện kênh truyền hình CNN và yêu cầu bồi thường 1,5 triệu USD vì hãng này tự ý đăng ảnh của anh lên Twitter.
Các công tố viên đã đề nghị mức án 4 năm tù giam đối với lái tàu gây ra vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử ngành đường sắt Tây Ban Nha làm 80 người thiệt mạng.
Quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc lại gia tăng căng thẳng sau khi Tokyo xem xét lại bản tuyên bố về việc xin lỗi các phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục trong Thế chiến hai.