90% vụ cháy than bùn ở Mátxcơva là do con người

Hầu hết các vụ cháy than bùn tại khu vực ngoại ô Mátxcơva có nguyên nhân chính là nhân tố con người, như vứt diêm, đầu mẩu thuốc lá...
Tại khu vực ngoại ô Mátxcơva trong vòng một ngày đêm 27/7 đã xuất hiện tới 77 vụ cháy rừng và than bùn, bao trùm tổng diện tích gần 75ha, trong đó 34 vụ là cháy than bùn với diện tích ảnh hưởng là hơn 20ha.

Đó là nguyên nhân khiến thủ đô của Nga chìm ngập trong khói bụi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của người dân.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29/7, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình trạng khẩn cấp tỉnh Mátxcơva, ông Evgeny Sekirin cho biết chỉ có 10 số vụ cháy than bùn tại khu vực nói trên là do than bùn tự bốc cháy, trong tất cả các trường hợp còn lại, nguyên nhân chính là nhân tố con người, như vứt diêm, đầu mẩu thuốc lá chưa tắt lửa.

Ông Sekirin cho biết hơn 1.500 người và máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp đã được huy động dập lửa. Ngoài ra, máy bay cũng được sử dụng để giám sát tình hình trên không nhằm phát hiện những đám cháy nhỏ.

Quan chức Bộ Tình trạng khẩn cấp khẳng định tình hình nhìn chung đang được kiểm soát và lực lượng chữa cháy sẽ được tăng cường nếu cần thiết.

Theo các nhà chuyên môn, hiện tượng cháy rừng và than bùn sẽ vẫn tiếp diễn trong những ngày tới do thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ trung bình ở Mátxcơva vào ban ngày vẫn cao, ở mức 37-39 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục