Ấn Độ bắt 14 đối tượng nghi là cướp biển Somalia

14 đối tượng nghi là cướp biển Somalia bị lực lượng cảnh sát biển Ấn Độ bắt giữ ngày 22/6 tại khu vực bờ biển phía Tây của nước này.
14 đối tượng tình nghi là cướp biển Somalia đã bị lực lượng cảnh sát biển Ấn Độ bắt giữ ngày 22/6 tại khu vực bờ biển phía Tây của nước này.

Sau khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát biển Ấn Độ đã phát hiện ba con tin người Yemen là thủy thủ của một tàu vận tải đã bị cướp biển Somalia tấn công cách đây hai tuần tại khu vực biển phía Đông châu Phi.

Theo báo cáo mới đây của Trung tâm theo dõi cướp biển quốc tế (IMB), năm ngoái trên thế giới đã xảy ra gần 200 vụ cướp biển, cao hơn so với con số 120 vụ của năm 2009; phần lớn các vụ cướp biển xảy ra tại khu vực bờ biển Somalia và phía Đông châu Phi.

Đặc biệt năm 2010, số thủy thủ bị bắt làm con tin đã lên tới mức báo động là gần 1.000 người.

Trong thời gian gần đây, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước trên thế giới đã áp dụng các biện pháp tích cực chống cướp biển, song số vụ cướp vẫn có chiều hướng gia tăng. Phạm vi hoạt động của cướp biển đang được mở rộng tại khu vực biển phía Nam châu Phi và châu Á.

Nhiều nhóm cướp biển đã sử dụng các tàu cao tốc, trang thiết bị vũ khí hiện đại, rất liều lĩnh và manh động khi tấn công tàu thuyền, kể cả các tàu chở dầu lớn để đòi tiền chuộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục