Vì sao giờ đi vệ sinh lại là "thời gian hạnh phúc nhất" của học sinh Trung Quốc?

Các trường học lo ngại về trách nhiệm nếu học sinh bị thương nên họ hạn chế các hoạt động giờ ra chơi và việc này có thể khiến ký ức tuổi thơ của một thế hệ được xác định bằng thời gian đi vệ sinh.

Học sinh chọn đi vệ sinh để tránh sự theo dõi của cô giáo. (Nguồn: Sixthtone)
Học sinh chọn đi vệ sinh để tránh sự theo dõi của cô giáo. (Nguồn: Sixthtone)

Mặc dù nhà trường cấm ăn vặt nhưng Jia Ziyu vẫn lén lút nhét một vài viên kẹo vào balô và âm thầm lên kế hoạch thưởng thức chúng trong giờ ra chơi với cô bạn thân tại nơi ẩn náu bí mật của họ - nhà vệ sinh.

"Giải trí" trong nhà vệ sinh

Khi giờ ra chơi buổi sáng bắt đầu, cô bé 9 tuổi và người bạn của em lao tới nhà vệ sinh, nơi các em có thể thoải mái trò chuyện và chia sẻ đồ ăn trước khi bắt đầu tiết học tiếp theo.

“Chúng em chọn đi vệ sinh để tránh xa sự theo dõi của cô giáo,” Jia nói.

Theo cô học sinh lớp ba ở Thượng Hải (Trung Quốc), nhà vệ sinh đã trở thành một "sân chơi không chính thức" ở trường, nơi cô bé và các bạn cùng lớp có thể tham gia vào các trò chơi do chính họ sáng tạo.

Hiện tượng này đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, sở dĩ nhiều trường học ra quyết định không cho học sinh ra chơi ngoài sân trường vì ngày càng nhiều phụ huynh phàn nàn về những tai nạn trong trường học.

Tuy nhiên, sự thay đổi "sân chơi" này đã làm dấy lên cuộc tranh luận rộng rãi.

Mẹ của Jia, Wang Jia, hiện đã ngoài 40 tuổi, nhớ lại một nền văn hóa học đường khác, khi giờ ra chơi ở trường tiểu học chính là khoảng thời gian bà có thể vui đùa với các bạn cùng lớp sau những giờ học căng thẳng.

Làn sóng phản đối

China Youth Daily cho biết hơn 75% trong số 1.908 phụ huynh học sinh tiểu học và trung học được khảo sát năm 2019 đồng ý quan điểm rằng việc nghỉ giải lao 10 phút ở trường đã được kiểm soát chặt chẽ hơn so với trước đây. Trung Quốc có 100 triệu học sinh tiểu học vào năm 2023.

Theo khảo sát, các quy định phổ biến nhất mà học sinh phải tuân theo trong giờ ra chơi là cấm cười lớn và trò chuyện gây ồn trong lớp học. Nhà trường yêu cầu học sinh ở trong phòng hoặc hạn chế hoạt động ngoài trời.

Cindy Zhu, phụ huynh của một học sinh lớp hai ở Thượng Hải, không đồng tình với quy định hạn chế hoạt động của trẻ em ở trường.

Cô nói: “Các tiết học ở trường vốn rất đã rất căng thẳng đối với học sinh, do vậy giờ ra chơi là cần thiết để đảm bảo sức khỏe của chúng. Ngoài ra, học sinh nhỏ tuổi thường có thời gian tập trung ngắn và rất tận hưởng khoảng thời gian thư giãn sau mỗi giờ học."

hoc_sinh.jpg
Các nghiên cứu cho thấy việc ngồi lâu trong lớp học có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như cận thị, béo phì và lo lắng. (Nguồn: VCG)

Zhu cho biết buổi học của con trai cô kéo dài từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, bao gồm 8 tiết học, mỗi tiết 40 phút. Đối với học sinh từ 7-10 tuổi, khoảng thời gian chúng có thể tập trung là khoảng 5-20 phút. Ở độ tuổi 10-12, sự tập trung thường được duy trì trong khoảng 25-30 phút.

Các nghiên cứu cho thấy việc ngồi lâu trong lớp học có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như cận thị, béo phì và lo lắng.

Chia sẻ với truyền thông, các chuyên gia giáo dục và giáo viên cho rằng việc học sinh "giao tiếp trong nhà vệ sinh" là do các trường học lo ngại về khả năng yêu cầu bồi thường trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc thương tích cũng như việc họ phải gánh vác trách nhiệm.

"Không thể bỏ ăn vì sợ nghẹn"

Chu Zhaohui, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Giáo dục Quốc gia Trung Quốc, cho biết sự mơ hồ về mặt pháp lý liên quan đến trách nhiệm, việc xử lý các tai nạn học đường khiến trường học bị bối rối.

Chu nói rằng: “Việc phân định trách nhiệm không nhất quán thường dẫn đến việc áp dụng kỷ luật nghiêm khắc như là lựa chọn khả thi duy nhất để loại bỏ mọi nguy cơ tai nạn.”

Lin Ying'er, giáo viên tiểu học, cho biết các trường học rất thận trọng về vấn đề an toàn cho học sinh - một chủ đề thường được thảo luận nhiều trong các cuộc họp phụ huynh. Ngay cả những vết thương nhỏ như va chạm giữa các học sinh cũng có nguy cơ gây ra sự phản đối của phụ huynh.

Cũng là mẹ của một học sinh tiểu học, cô Lin bày tỏ sự đồng cảm: “Tôi thấy thương những học sinh bị buộc phải ở trong phòng ở độ tuổi hiếu động nhất."

“Cả nhà trường và phụ huynh phải chịu trách nhiệm về tình hình hiện tại,” Sandy Wu, một giáo viên ở tỉnh Quảng Đông, cho biết giáo viên đang cố gắng để học sinh trong phòng học và giám sát hoạt động của chúng để đảm bảo an toàn.

Cô nói: “Thật khó khăn cho giáo viên vì họ phải giám sát học sinh cả ngày. Nếu một học sinh bị thương, điều đó sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối.”

hoc_sinh.jpeg
Học sinh chơi trò chơi trong giờ nghỉ tại một trường tiểu học ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, vào ngày 8/11. (Nguồn: Xinhua)

Ding Shan, một bà mẹ sống ở Thượng Hải, cho biết con trai bà thường xuyên phải hoàn thành bài tập trong giờ ra chơi bởi cậu bé được giao quá nhiều bài tập.

Chuyên gia giáo dục Chu gợi ý rằng cần có một định nghĩa rõ ràng hơn về "chấn thương nhẹ" trong trường học và giáo dục trẻ nhận thức tốt hơn về an toàn học đường.

Zhou Qingqing, 38 tuổi, đến từ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, cho biết con gái cô không được phép xuống sân chơi sau khi lớp học của bé được chuyển từ tầng một lên tầng ba vào năm ngoái.

Cô Zhou nói: “Chơi đùa vốn là một phần trong cuộc sống của trẻ em. Cũng như chúng ta không thể bỏ ăn vì sợ nghẹn, chúng ta không nên tước đi cơ hội vui chơi của chúng.”

Zhou đã tự mình giải quyết vấn đề này. Cô đã hủy các tiết học học ngoại khóa tại trường và thay vào đó khuyến khích con gái chơi ngoài trời trong một giờ sau khi tan học. “Tôi tin rằng sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ quan trọng hơn điểm số,” Chu nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục