Anh và Nhật Bản tổ chức họp bàn cấp bộ trưởng về vấn đề an ninh

Nhật Bản và Anh sẽ tổ chức các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng trong ngày 8/1 nhằm tăng cường quan hệ an ninh, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng hoạt động trên biển.
Anh và Nhật Bản tổ chức họp bàn cấp bộ trưởng về vấn đề an ninh ảnh 1Cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Trung Quốc, Anh. (Ảnh: AP)

Theo Kyodo, Chính phủ Nhật Bản ngày 4/1 thông báo nước này và Anh sẽ tổ chức các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng trong ngày 8/1 tại thủ đô Tokyo nhằm tăng cường quan hệ an ninh, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động trên biển.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nêu rõ: "Ngoài việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về các biện pháp chống khủng bố trong các cuộc đàm phán 2+2 giữa các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước."

Theo một số nguồn tin Nhật Bản, các bộ trưởng nhiều khả năng sẽ nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm sớm ký kết Hiệp định Thu nhận và Dịch vụ Tương hỗ (ACSA), cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Anh chia sẻ quân nhu và các dịch vụ vận chuyển trong khi tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Ngoài ra, một hoạt động nghiên cứu chung trong lĩnh vực công nghệ tên lửa cũng sẽ được đưa ra thảo luận lần này.

Cuộc họp cấp bộ trưởng lần đầu tiên giữa Anh và Nhật được tổ chức hồi tháng 1/2015.

Dự kiến, Ngoại trưởng Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani sẽ gặp Ngoại trưởng Anh Philip Hammond và Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon tại cuộc họp lần thứ hai này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục