Armenia vẫn sẽ tổ chức bầu cử dù ứng viên bị bắn

Armenia vẫn sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 18/2 tới, bất chấp vụ mưu sát ứng cử viên Paruir Airikyan xảy ra hồi tuần trước.
Ngày 6/2, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương (SIK) Armenia, ông Tigran Mukuchian xác nhận nước này vẫn tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 18/2 tới, bất chấp vụ mưu sát một ứng cử viên hồi tuần trước.

Chủ tịch SIK Mukuchian đã đưa ra tuyên bố trên sau khi ứng cử viên tổng thống Paruir Airikyan, người vừa thoát chết trong vụ ám sát hụt, tuyên bố từ bỏ ý định đề nghị Tòa án Hiến pháp lùi ngày bầu cử theo luật định do tình trạng sức khỏe không cho phép ông tiếp tục cuộc vận động tranh cử hiện nay.

[1 ứng cử viên tổng thống của Armenia bị mưu sát]

Ông Airikyan đã được giải phẫu để lấy viên đạn bắn trúng ngực, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục nằm viện. Trước đó, ngày 5/2, đại diện và Ban vận động tranh cử của ứng cử viên này tuyên bố không muốn lùi ngày bầu cử và chủ trương làm thất bại âm mưu của những kẻ muốn phá hoại cuộc bầu cử tổng thống tại Armenia.

Do ngày 6/2 là thời hạn chót để mọi ứng cử viên có thể gửi đề nghị liên quan, nên Chủ tịch SIK Mukuchian tuyên bố ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ năm năm lần này của Armenia có tám ứng cử viên đã được SIK công nhận chính thức.

Ông Airikyan, Chủ tịch Đảng "Tự quyết dân tộc" Armenia, 64 tuổi, đã bị một kẻ lạ mặt bắn vào ngực từ phía sau khi vừa bước ra khỏi xe, ngay cạnh nhà riêng ở trung tâm thủ đô Erevan.

Ông là một trong tổng số tám ứng cử viên chính thức ra tranh cử cuộc tổng thống vào ngày 18/2 tới. Ông Airikyan cũng từng ba lần ra tranh cử Tổng thống Armenia vào các năm 1991, 1998 và 2008, nhưng không giành thắng lợi.

Dư luận Armenia đánh giá Tổng thống đương nhiệm kiêm Chủ tịch Đảng Cộng hòa cầm quyền, ông Serzh Sargsyan là ứng cử viên sáng giá nhất, có thể tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống lần này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục