Báo chí Anh đùa giỡn về cuộc trưng cầu dân ý ở Scotland

Cuộc trưng cầu độc lập của Scotland đã trở thành đề tài cho hầu hết các tờ báo hay "lừa đảo" bạn đọc trong ngày Cá Tháng Tư.
Báo chí Anh đùa giỡn về cuộc trưng cầu dân ý ở Scotland ảnh 1Một số tờ báo số ra ngày 1/4 tại London. (Nguồn: AFP)

Một nước Scotland độc lập sẽ bắt đầu lái xe bên phải đường, thay thế hình ảnh Nữ hoàng trên tiền xu và kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với những chiếc mũ nồi màu tím - nếu như có thể tin được những tờ báo của Anh số ra ngày Cá Tháng Tư.

Cuộc trưng cầu độc lập của Scotland ngày 18/9 đã cung cấp "nguyên vật liệu" cho hầu hết các tờ báo hay "lừa đảo" bạn đọc trong ngày Cá tháng Tư ở Anh.

Tờ The Guardian đã đăng tải một báo cáo chi tiết về kế hoạch được cho là bí mật của chính phủ Scotland nhằm thể hiện rằng nước này là "một phần của châu Âu" bằng cách chuyển từ lái xe bên trái sang bên phải đường, và thay chữ "M" (motorway) trên các biển báo đường cao tốc thành chữ "S" (Scotland).

Ngoài ra còn có một đoạn video sử dụng xe ôtô đồ chơi Lego để minh họa cho việc xây dựng các điểm giao cắt hình xoắn ốc nhằm giúp những người lái xe từ phía nam biên giới nước Anh có thể thay đổi hướng lái xe từ bên trái đường sang bên phải đường để tránh tai nạn.

Còn theo The Times, một quý tộc Đức cao tuổi, ngài Ferdinand, Công tước xứ Saxony hy vọng có thể dựa vào việc giành độc lập của Scotland để đòi lại ngai vàng của Scotland từ Nữ hoàng Elizabeth II.

Manh mối để biết được bài báo này chỉ là một trò đùa chính là tên một người được trích dẫn trong bài báo "Amadan Giblean," có nghĩa là April Fool trong tiếng Gaelic, theo BBC cho biết. Ngai vàng Scotland và Anh đã được thống nhất từ thời Vua James I vào năm 1601, trong khi Scotland và Anh đã thuộc cùng một liên minh chính trị trong suốt 300 năm.

Một thông tin giật gân khác đến từ tờ Telegraph, khi tờ báo này cho biết người đứng đầu phong trào ủng hộ độc lập của Scotland, Thủ hiến Scotland Alex Salmond sẽ là người được chọn để thay thế Nữ hoàng trên đồng bảng Scotland từ ngày 1 tháng 4 năm 2015, theo nhà báo "Flora Poli" (April Fool).

Tờ Daily Mail hé lộ về một bức ảnh của một trợ lý của chính phủ vô tình tiết lộ kế hoạch thiết kế một lá cờ Union Jack mới, không có màu xanh từ lá cờ Scotland St Andrew.

Trong khi đó, The Independent lại cho biết Liên hợp quốc đã lập kế hoạch cho một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình nhằm ngăn chặn căng thẳng xuyên biên giới trong trường hợp Scotland giành được độc lập, bao gồm các màn "đối mặt" được sắp xếp trước, mô phỏng theo bộ phim Hollywood "Braveheart."

Ngoài ra, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ không sử dụng những chiếc mũ bảo hiểm xanh dương truyền thống của họ vì lo sợ màu xanh này sẽ được xem như một dấu hiệu của sự hỗ trợ cho việc giành độc lập của Scotland, và thay thế chúng bằng những chiếc mũ nồi màu tím "trung lập."

Báo chí Anh đùa giỡn về cuộc trưng cầu dân ý ở Scotland ảnh 2Bức ảnh được chụp ngày 15/10/2012 của Thủ hiến Scotland Alex Salmond trong một cuộc họp báo. (Nguồn: AFP)

Tờ The Sun tránh chủ đề Scotland, và thay vào đó đăng tin về Hoàng gia Anh. Một bài báo cho biết nữ hoàng đã phê duyệt việc sử dụng kỹ thuật thủy lực bẻ gãy (fracking) tại Cung điện Buckingham - với tiêu đề "Frackingham Palace" (Cung điện Frackingham) và trích dẫn một nhà vận động đảng Xanh mang tên "Avril Fuel".

Tờ The Express cho biết đàn gà mái của một nông dân Anh đã đẻ ra những quả trứng vuông tại trang trại của ông tại "Flair Loop", miền tây nước Anh.

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un trong khi đó đã ra lệnh cấm nhóm nhạc One Direction, trừ phi họ bắt chước theo kiểu tóc của ông, theo lời phóng viên "Paolo Frils" viết trên tờ Mirror. Ngoài ra, theo tờ báo này, ông Kim còn có kế hoạch cho ra đời một nhóm nhạc Bắc Triều Tiên nhằm cạnh tranh với One Direction, mang tên "Un Direction"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục