Báo Nhật: Hàn nghi Triều Tiên dùng “kế nghi binh”

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên " đã tiến hành một loạt hành động đánh lừa” trước khi phóng tên lửa.
Mạng tin Sankei dẫn lời Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tại cuộc họp báo ngày 13/12 cho rằng Triều Tiên "dường như đã tiến hành một loạt hành động đánh lừa” trước khi phóng tên lửa.

Bình luận trên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh quan chức chính phủ nước này loan báo Triều Tiên đang tháo dỡ tên lửa vào hôm 11/12 nhưng chỉ chỉ vài giờ trước khi Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa vào sáng 12/12.

["Vụ phóng tên lửa gây trở ngại cho đàm phán 6 bên"]

Liên quan đến các hoạt động của Triều Tiên trong ngày 11/12 như thông tin đã đưa, vị quan chức này cho rằng "tình hình giữa buổi sáng và buổi chiều hôm đó có đôi chút thay đổi.

Tin phía Triều Tiên tháo dỡ tên lửa được phát đi dựa trên tình hình thực tế vào buổi sáng hôm đó. Trong khi đó, vào buổi chiều cùng ngày, quân đội Hàn Quốc lại phát hiện tên lửa đang được đưa trở lại bệ phóng.

Suốt từ chiều 11 đến sáng 12/12, truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc đều dẫn nguồn tin của Chính phủ Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ phải mất nhiều ngày mới thực hiện được toàn bộ công đoạn từ lúc tháo dỡ cho đến thời điểm Triều Tiên phóng tên lửa nhưng ngay trong sáng 12/12, Triều Tiên đã bất ngờ thực hiện vụ phóng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục