Bỉ phạt tù các đối tượng tham gia thánh chiến tại Syria

Tòa hình sự thành phố Liege nước này trong ngày 19/6 đã tuyên án Ramzan Idrisov, 30 tuổi, người Bỉ gốc Chechnya 5 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 6.000 euro.
Bỉ phạt tù các đối tượng tham gia thánh chiến tại Syria ảnh 1Phiến quân IS tại thành phố Sirte của Libya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, tòa hình sự thành phố Liege nước này trong ngày 19/6 đã tuyên án Ramzan Idrisov, 30 tuổi, người Bỉ gốc Chechnya 5 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 6.000 euro do tham gia vào hoạt động khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và từng chiến đấu tại Syria 2 tháng.

Kẻ đồng phạm dẫn Idrisov tới Thổ Nhĩ Kỳ, 25 tuổi cũng bị kết án do tham gia các hoạt động khủng bố của IS.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2013 đến tháng 2/2014, Idrisov đã tham chiến trong hàng ngũ IS tại Syria và bị bắt tại sân bay Zaventem khi trở về Bỉ.

Rất nhiều băng ghi âm, ảnh và băng hình cho thấy Idrisov hoạt động tích cực với tư cách chiến binh của IS.

Trước đó, Idrisov đã được truyền bá tư tưởng cực đoan, đáp ứng tuyên truyền thánh chiến và được một chi nhánh IS tổ chức cho sang Syria qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, tòa án Liege cũng xử phạt 2 đối tượng không chiến đấu tại Syria nhưng từng được huấn luyện chiến đấu tại Liege và một trong hai đối tượng này đã phát tán trên mạng xã hội các tin nhắn thù hận đối với người Do Thái và lôi kéo tham gia thánh chiến.

Đối tượng này được miêu tả là có khả năng tiến hành khủng bố và bị kết án 2 năm tù giam hưởng án treo cùng tiền phạt 6.000 euro.

Người thứ hai bị phạt 15 tháng tù treo và cũng phải nộp phạt 6.000 euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục