Bỉ-Trung Quốc ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác

Ngày 31/3, Trung Quốc và Bỉ đã ký 11 thỏa thuận hợp tác song phương liên quan đến nhiều lĩnh vực từ giảng dạy tới viễn thông.
Bỉ-Trung Quốc ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Elio Di Rupo trong cuộc gặp ở Brussels. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhân chuyến thăm Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 31/3, Trung Quốc và Bỉ đã ký 11 thỏa thuận hợp tác song phương liên quan đến nhiều lĩnh vực từ giảng dạy tới viễn thông trong khuôn khổ "Đối tác hữu nghị toàn diện và hợp tác."

Lễ ký diễn ra tại Cung điện Egmont, Brussels, với sự chứng kiến của ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo.

Tại lễ ký, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Di Rupo đã thông qua Tuyên bố chung về việc "làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hữu nghị toàn diện và hợp tác Trung Quốc-Bỉ," tạo điều kiện cho trao đổi "thân thiện" giữa Bỉ và Trung Quốc.

Tuyên bố chung hoan nghênh các kết quả đáng khích lệ của hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971.

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp sẵn có, Tuyên bố chung nhấn mạnh hai bên quyết định làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hữu nghị toàn diện và hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Liên quan đến vấn đề quyền con người, Tuyên bố chung khẳng định Trung Quốc và Bỉ hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng cam kết chung nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

Dự kiến trong ngày 1/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm nhà máy ôtô Volvo thuộc tập đoàn Trung Quốc Geely, tại thành phố Ghent, thủ phủ tỉnh Đông Flander của Bỉ.

Cùng ngày, ông Tập Cận Bình sẽ có buổi nói chuyện về mối quan hệ Trung Quốc-châu Âu tại Trường châu Âu ở Bruge - thành phố lớn nhất tỉnh Tây Flander, trước khi kết thúc chuyến công du một tuần tại bốn nước châu Âu gồm Hà Lan, Pháp, Đức, Bỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục