BND "bắt tay" với CIA để truy cập theo dõi dữ liệu tại Đức

Cục Tình báo nước ngoài của Đức đề nghị một công ty con của nhà mạng Mỹ tại Đức cho phép truy cập các kết nối viễn thông của công ty này ở Dusseldorf.
BND "bắt tay" với CIA để truy cập theo dõi dữ liệu tại Đức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: krone.at)

Báo Đức Tấm gương ngày 14/12 tiếp tục tiết lộ thêm những thông tin mới liên quan tới quy mô hợp tác của Cục Tình báo nước ngoài của Đức (BND) với tình báo Mỹ và lần này là Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Chiến dịch hợp tác mang mật danh "Globe" giữa BND với CIA nhằm truy cập theo dõi dữ liệu ở Đức.

Theo báo trên, năm 2005, BND đã đề nghị một công ty con của nhà mạng Mỹ tại Đức cho phép truy cập các kết nối viễn thông của công ty này ở Dusseldorf.

Sau khi tham vấn công ty mẹ ở Mỹ, hai bên đã nhất trí hợp tác với sự tham gia của cả CIA, theo đó, dữ liệu của nhà mạng sẽ được chuyển tới chi nhánh của BND ở Rheinhausen để xử lý.

Trọng tâm của sự hợp tác này là chống khủng bố, trong đó có việc chặn các cuộc gọi quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục