Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus

Bộ trưởng Công an Tô Lâm mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, sứ giả của Việt Nam tại Cộng hòa Belarus.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus ảnh 1Bộ trưởng Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus. (Ảnh: Quang Vinh/Vietnam+)

Ngày 3/3, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát Belarus, tại thủ đô Minsk, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus và đại diện Cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập ở quốc gia này.

Bộ trưởng Tô Lâm đã thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong nước thời gian qua, đồng thời khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Belarus không ngừng được củng cố, tăng cường, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác mà Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, sứ giả của Việt Nam tại Cộng hòa Belarus.

Đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Cộng hòa Belarus cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Belarus, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục tăng cường đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về đất nước, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước sở tại, thực sự là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục