Các tỉnh phía Nam gieo sạ gần 180.000ha lúa Đông Xuân

Các tỉnh phía Nam đã xuống giống được gần 180.000ha lúa vụ Đông Xuân 2014-2015, sắp tới trong khu vực còn hai đợt gieo sạ tập trung vào tháng 11 và tháng 12.
Các tỉnh phía Nam gieo sạ gần 180.000ha lúa Đông Xuân ảnh 1(Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 31/10, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam (Cục Bảo vệ thực vật) cho biết tính đến nay, các tỉnh phía Nam đã xuống giống được gần 180.000ha lúa vụ Đông Xuân 2014-2015, sắp tới trong khu vực còn hai đợt gieo sạ tập trung vào tháng 11 và tháng 12/2014.

Theo kế hoạch các tỉnh phía Nam sẽ xuống giống trên 1,6 triệu ha lúa Đông Xuân, trong đó riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 1,5 triệu ha.

Để đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân tại các tỉnh phía Nam thắng lợi, ông Nguyễn Quốc Cường cũng khuyến cáo các địa phương cần dựa trên cơ sở dự báo thời tiết, thủy văn và sự di trú của các đối tượng dịch hại để xây dựng lịch thời vụ xuống giống đồng loạt né rầy gây bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá một cách phù hợp, và phổ biến rộng rãi trong nông dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tranh thủ nước lũ trong nội đồng rút tổ chức bơm tiêu thoát lũ, làm vệ sinh đồng ruộng và chọn giống lúa chất lượng tốt, giống lúa xác nhận để sản xuất nhằm đảm bảo phẩm chất hạt gạo tiêu dùng và xuất khẩu.

Hơn nữa, do năm nay nước lũ Đồng bằng sông Cửu Long nhỏ, nhiều nơi coi như không có lũ nên nông dân cần xử lý tốt hạt giống trước khi gieo sạ; đề phòng bùng phát các dịch hại: ốc bươu vàng, chuột bọ, đạo ôn trên trà lúa Đông Xuân cũng như có phương án phòng chống hạn, mặn tốt bảo vệ sản xuất thời điểm giữa và cuối vụ.

Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc, ông Nguyễn Quốc Cường cũng yêu cầu các ngành nông nghiệp các địa phương hướng dẫn nông dân áp dụng đồng bộ các kỹ thuật thâm canh khoa học để tạo tiên đề cho vụ Đông Xuân 2014-2015 thắng lợi trong đó chú ý không bón thừa đạm, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” và đặc biệt cần đề phòng ngộ độc hữu cơ trên trà lúa Đông Xuân trong giai đoạn làm đòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục