Cảnh sát Ấn Độ đã tiêu diệt 6 tay súng KPLT ở bang Assam

Ngày 24/9, theo mạng tin Shanghai Daily, ít nhất 6 tay súng thuộc nhóm KPLT đã bị tiêu diệt trong các cuộc đấu súng với lực lượng quân đội và cảnh sát Ấn Độ ở bang Assam.
Cảnh sát Ấn Độ đã tiêu diệt 6 tay súng KPLT ở bang Assam ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ tuần tra trên các đường phố. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/9, theo mạng tin Shanghai Daily, ít nhất 6 tay súng thuộc nhóm Những con hổ giải phóng Karbi ​(KPLT) đã bị tiêu diệt trong các cuộc đấu súng với lực lượng quân đội và cảnh sát Ấn Độ ở bang Assam, Đông Bắc nước này.

Theo nguồn tin quân đội, các cuộc đấu súng đã diễn ra rạng sáng 24/9 tại khu vực Karbi Anglong, cách thành phố Dispur - thủ phủ bang Assam khoảng 250km về phía Đông.

Trước đó, theo nhiều thông tin tình báo, quân đội và cảnh sát đã tiến hành một cuộc truy quét lớn ở khu vực này nhằm tìm kiếm và tiêu diệt các tay súng KPLT.

Trong cuộc truy quét, một binh sỹ bị thương, trong khi lực lượng an ninh đã thu giữ được nhiều vũ khí và đạn dược.

Cuối tháng Tám vừa qua, KPLT đã tấn công và giết hại ít nhất 13 người ở huyện Kokrajhar.

Các tay súng KPLT đấu tranh nhằm đòi quyền tự trị cho Karbi, ly khai khỏi bang Assam. Tình hình an ninh tại bang này thường xuyên bất ổn do hoạt động gia tăng từ các nhóm vũ trang đòi ly khai hoặc quyền tự trị ở khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục