Cảnh sát Malaysia triệt phá casino, nhiều phụ nữ Việt Nam bị bắt

Ngày 15/3, tổ công tác liên ngành của thành phố Kuala Lumpur, Malaysia đã triệt phá một casino trái phép​ và bắt giữ 61 người trong đó chủ yếu là người Việt Nam, Trung Quốc, Bangladesh và Myanmar.
Cảnh sát Malaysia triệt phá casino, nhiều phụ nữ Việt Nam bị bắt ảnh 1Các phụ mữ nước nước ngoài bị bắt tại cơ sở casino trái phép ngày 15/3 ở Pudu. (Nguồn: Thestar.com.my)

Ngày 15/3, tổ công tác liên ngành của thành phố Kuala Lumpur, Malaysia đã triệt phá một casino trái phép​ và bắt giữ 61 người trong đó chủ yếu là người Việt Nam, Trung Quốc, Bangladesh và Myanmar.

Tham gia vào chiến dịch Ops Niaga 2 có tới 115 nhân viên của lực lượng liên ngành đến từ nhiều cơ quan chức năng liên quan trong đó có Cục nhập cư.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều máy đánh bạc tại tầng một và tầng hai của tòa nhà.

Để được chơi với máy đánh bạc, các khách hàng phải mua thẻ và lĩnh thưởng tại quầy kế toán. Tại thời điểm kiểm tra nhiều khách hàng vẫn đang mải mê tìm kiếm vận đỏ với các máy đánh bạc.

Cảnh sát Malaysia triệt phá casino, nhiều phụ nữ Việt Nam bị bắt ảnh 2Các máy đánh bạc tại cơ sở casino trái phép ở Pudu. (Nguồn: Thestar.com.my)

Phó giám đốc cơ Cục nhập cư liên bang ông Mohd Shahrulnizam Ismail cho biết các nữ nhân viên nước ngoài làm việc tại cơ sở này đã cố gắng chạy tới một căn phòng bí mật ở trên trần nhà nhằm tránh bị bắt giữ.

Cũng theo ông Mohd, các phụ nữ này, nhất là những phụ nữ Việt Nam và Trung Quốc, còn cung cấp dịch vụ mại dâm cho các khách đến chơi bài như là một “dịch vụ gia tăng” với giá khoảng 70 ringgit một lần đi khách.

Những người này bị bắt vì vi phạm vào quy định nhập cư và đạo luật nhập cư 1959/63 (sửa đổi năm 2002)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục