Chấm dứt mọi thông tin liên lạc với tàu thăm dò Philae

Các trạm quan sát mặt đất đã nói lời chào lần cuối với tàu thăm dò Philae trước khi cắt toàn bộ kênh liên lạc sau một năm ngừng hoạt động với robot thăm dò Philae.
Chấm dứt mọi thông tin liên lạc với tàu thăm dò Philae ảnh 1Hình ảnh mô phỏng tàu thăm dò Philae hạ cánh xuống Sao Chổi 67P/Churyumov - Gerasimenko từ phi thuyền Rosetta ngày 12/11/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các trạm quan sát mặt đất đã nói lời chào lần cuối với tàu thăm dò Philae trước khi cắt toàn bộ kênh liên lạc sau một năm ngừng hoạt động với robot thăm dò Philae, từng hạ cánh an toàn xuống Sao Chổi từ phi thuyền Rosetta của Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu (ESA).

Ngày 27/7, phát biểu với hãng tin AFP từ trạm kiểm soát mặt đất ở Cologne, ông Andreas Schuetz thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Đức DLR cho biết mọi thông tin liên lạc với tàu thăm dò Philae đã chấm dứt, kết thúc một sứ mệnh thành công đối với giới khoa học.

Theo ông, quyết định cắt mọi nguồn thông tin liên lạc với tàu Philae là nhằm tiết kiệm năng lượng cho "tàu mẹ" Rosetta, đang làm nhiệm vụ bay quanh quỹ đạo Sao Chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko, trong những tuần cuối cùng thực hiện sứ mệnh lịch sử riêng của mình, dự kiến chấm dứt vào ngày 30/9 tới.

Do các tấm pin đều cạn kiệt, kết nối thông tin thành công lần cuối cùng của Philae với Trái Đất diễn ra vào ngày 9/7 năm ngoái.

Hiện, các đường dây liên lạc dường như đã bị để không với rất khó có thể hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 12/11/2014, sau nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ, tàu thăm dò Philae đã hạ cánh an toàn xuống Sao Chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tàu vũ trụ đổ bộ từ Trái Đất đổ bộ thành công xuống Sao Chổi, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nghiên cứu vũ trụ.

Sự kiện này mở ra nhiều khám phá mới trong tương lai về sự vận hành của vũ trụ và nguồn gốc của sự sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục