Chương trình xiếc đặc biệt phục vụ cộng đồng người Việt tại Lào

Liên đoàn Xiếc Quốc gia Lào, Liên đoàn Xiếc Việt Nam Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức đêm xiếc đặc biệt phục vụ kiều bào Việt tại Lào nhân kỷ niệm Quốc khánh đất nước Triệu Voi.
Chương trình xiếc đặc biệt phục vụ cộng đồng người Việt tại Lào ảnh 1Xiếc thú được các em ưa thích. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Tối 1/12 tại Vientiane, Liên đoàn Xiếc Quốc gia Lào, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào đã phối hợp tổ chức đêm xiếc đặc biệt dành cho bà con cộng đồng người Việt và học sinh trường song ngữ Nguyễn Du thủ đô Vientiane.

Đêm diễn nằm trong khuôn khổ chương trình biểu diễn xiếc chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Quốc khánh Lào (2/12/1975- 2/12/2014) do Liên đoàn Xiếc hai nước tổ chức biểu diễn tại một số thành phố của Lào.

Với tài năng của các nghệ sỹ và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, đêm xiếc tổng hợp chọn lọc gồm nhiều thể loại như xiếc người, xiếc thú, ảo thuật... dành cho bà con và các em học sinh đã thành công tốt đẹp, giúp bà con hiểu biết thêm nghệ thuật xiếc của quê hương, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục