Cơ hội rót vốn đầu tư vào du lịch Việt Nam

Du lịch Việt Nam có dấu hiệu phục hồi khiến các công ty tư vấn bất động sản cho rằng nhà đầu tư nên bắt đầu rót vốn vào lĩnh vực này.
Theo nhật báo "Bưu điện Bangkok" (Thái Lan) nhận xét, ngành du lịch Việt Nam có nhiều dấu hiệu đã phục hồi trong tháng 9 vừa qua, điều này khiến các công ty tư vấn bất động sản cho rằng các nhà đầu tư nên bắt đầu rót vốn để khai thác lĩnh vực hứa hẹn sinh lợi cao này.

Báo trên dẫn số liệu thống kê mới đây của Tổng Cục Du lịch Việt Nam cho biết, số du khách đến Việt Nam trong tháng 9 vừa qua đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các dự án du lịch, khách sạn của Việt Nam đạt 4,57 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay.

Giám đốc hãng tư vấn CB Richard Ellis tại Việt Nam Mauro Gasparotti cho rằng, ngành khách sạn của Việt Nam thích ứng tốt hơn các đối thủ cạnh tranh khác trong khu vực trước tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Tỷ lệ doanh thu tính theo đầu phòng khách sạn ở Việt Nam cao thứ hai trong khu vực.

Theo ông Gasparotti, các nhà đầu tư khách sạn đã trở lại thị trường Việt Nam, tận dụng hiện trạng tại đây còn thiếu sự đa dạng về nhãn hiệu và phong cách khách sạn, trong khi giá cả thấp, tính thanh khoản đang được bổ sung và môi trường kinh tế ổn định, cùng với những cải thiện cơ sở hạ tầng và quy chế đầu tư có nhiều ưu đãi...

Ông cho biết, các nhà đầu tư Malaysia, Thái Lan, Singapore, Nga, và Nhật Bản đang tích cực mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục