Cơ quan an ninh Thụy Điển coi Nga là đe dọa tình báo lớn nhất

Cơ quan An ninh Thụy Điển (SAPO) ngày 18/3 đã cáo buộc Nga tiến hành các hoạt động gián điệp “quy mô lớn” để thu thập thông tin tình báo bí mật.
Cơ quan an ninh Thụy Điển coi Nga là đe dọa tình báo lớn nhất ảnh 1Người đứng đầu bộ phận phân tích của SAPO, ông Wilhelm Unge. (Nguồn: AP)

Theo Reuters/AP, Cơ quan An ninh Thụy Điển (SAPO) ngày 18/3 đã cáo buộc Nga tiến hành các hoạt động gián điệp “quy mô lớn,” sử dụng tới khoảng 1/3 số nhân viên ngoại giao của nước này tại Thụy Điển để thu thập thông tin tình báo bí mật.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố báo cáo của SAPO, người đứng đầu bộ phận phân tích của SAPO, ông Wilhelm Unge nêu rõ: “Chúng tôi đang chứng kiến các hoạt động tình báo của Nga tại Thụy Điển. Chúng tôi không thể lý giải hoạt động này theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc chuẩn bị cho các chiến dịch quân sự chống Thụy Điển.”

Ông Unge đã mô tả các gián điệp Nga là “những người có học vấn cao và thường trẻ hơn so với đội ngũ dưới thời Liên Xô. Họ hoạt động một cách có động lực, có mục tiêu và giỏi giao tiếp xã hội.”

Theo ông Unge, hồi năm ngoái, SAPO đã chặn đứng một số mưu đồ của Nga nhằm chiếm đoạt công nghệ ứng dụng cho các lực lượng trong quân đội Thụy Điển.

Báo cáo thường niên của SAPO xác định Nga là “mối đe dọa tình báo lớn nhất đối với Thụy Điển.”

Các quan chức của Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển hiện chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục