Crimea sẽ quốc hữu hóa tài sản công và quân đội Ukraine

Chính quyền Crimea có kế hoạch tiến hành quốc hữu hóa toàn bộ tài sản công cũng như các đơn vị quân đội của Ukraine đóng trên vùng lãnh thổ này.
Crimea sẽ quốc hữu hóa tài sản công và quân đội Ukraine ảnh 1Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov. (Nguồn: ITAR-TASS)

Theo hãng tin ITAR-TASS, trả lời phỏng vấn nhật báo của Moskva, Komsomolskaya Pravda ngày 13/3, Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea, Sergei Aksyonov cho biết chính quyền nước cộng hòa này sẽ tiến hành quốc hữu hóa toàn bộ tài sản công cũng như các đơn vị quân đội của Ukraine đóng trên vùng lãnh thổ này.

"Chúng tôi đang có kế hoạch đưa chúng [tài sản công của Ukraine ở Crimea] trở thành tài sản của Crimea. Việc này áp dụng cho cả ngành công nghiệp năng lượng và khai thác, chế biến tài nguyên. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên có được ở Crimea thuộc về người dân nơi đây vì vậy các doanh nghiệp sử dụng chúng nên thực hiện các nghĩa vụ công ích với người dân." - Thủ tướng Sergei Aksyonov nói.

Ông Aksyonov cũng cho biết Crimea cũng có kế hoạch quốc hữu hóa doanh nghiệp khí đốt Chernomorneftegaz có trụ sở ở Nga.

Thủ tướng Crimea nhấn mạnh: "Việc quốc hữu hóa sẽ chỉ áp dụng cho các tài sản công cộng và không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tư nhân."

Để trấn an các doanh nghiệp tư nhân ở vùng lãnh thổ này, ông Aksyonov khẳng định: "Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng doanh nghiệp tư nhân có thể hoạt động bình thường và. nhiều hơn như vậy, vì sẽ không có mối đe dọa nào cả. Hơn nữa, nếu chúng tôi sáp nhập vào Nga, Crimea có thể hy vọng sẽ nhận được lợi ích, ví dụ, một khu vực kinh tế tự do."

Về tương lai của quân đội Ukraine trên bán đảo Crimea, ông Aksyonov nói: "Crimea có kế hoạch tiếp nhận các tàu của lực lượng hải quân của Ukraina đóng trên bán đảo này."

Ông Aksyonov cũng cho biết: "Hiện có khoảng 10.000 quân nhân Ukraine đang phục vụ trên lãnh thổ của Crimea. Tất cả đều sẽ được tự do để gia nhập lực lượng vũ trang của chúng tôi, bất kể họ là cư dân Crimea hoặc đến từ các khu vực khác của Ukraine."

"Những người không có mong muốn như vậy sẽ được tự do rời khỏi Crimea mà không gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Chúng tôi sẽ không cố gắng giữ lại bất cứ ai bằng vũ lực. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đảm bảo tất cả quân nhân, bất kể họ quyết định đi hay ở lại, thì việc thanh toán tất cả các khoản tiền phụ cấp vẫn được đảm bảo. Nhưng trong trường hợp binh biến, đặc biệt là việc sử dụng vũ lực, chúng tôi sẽ khởi tố hình sự" - Thủ tướng Crimea tuyên bố.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Phó Thủ tướng Crimea Rustam Temirgaliyev cho biết chính quyền nước cộng hòa tự trị này đang xúc tiến chuẩn bị các nguồn cung cấp năng lượng dự phòng trong trường hợp bị chính quyền Kiev cắt nguồn cung hiện tại.

Trước đó, ông Temirgaliyev cho biết nhà chức trách Crimea đã triển khai khoảng 200 máy phát điện diesel để cung cấp đủ điện cho các địa điểm công cộng và các điểm bỏ phiếu trưng cầu ý dân ngày 16/3 tới, trong trường hợp mất điện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục