IMF phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ USD cho Ukraine
Thỏa thuận kéo dài 48 tháng thay thế một cơ chế trước đó và dự kiến sẽ hỗ trợ Kiev duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.
Thỏa thuận kéo dài 48 tháng thay thế một cơ chế trước đó và dự kiến sẽ hỗ trợ Kiev duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.
38 tỷ USD - một trong những khoản ngân sách hỗ trợ quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay dành cho Ukraine đã được công bố tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine do NATO dẫn đầu.
Theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này chỉ tổ chức bầu cử sau khi có các bảo đảm an ninh cần thiết và đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Washington nhận định các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận, dù vẫn còn bất đồng về những vấn đề then chốt, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ trong thỏa thuận hậu xung đột tại Ukraine.
Sau các đợt tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, Ukraine buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp, mở các nơi trú ẩn sưởi ấm khẩn cấp vào ban đêm và tăng nhập khẩu điện để ổn định đời sống dân sinh.
IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.
Các cuộc không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine đã gây mất điện diện rộng tại nhiều địa phương, khiến hàng nghìn người không có sưởi ấm, sinh hoạt đảo lộn trong giá rét.
Trong khuôn khổ châu Âu, các bên liên quan đang thảo luận về 2 vấn đề gồm các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine cùng một lộ trình chắc chắn và đáng tin cậy để Ukraine gia nhập EU.
Dù Mỹ và Ukraine có thể ký thỏa thuận huy động khoảng 800 tỷ USD cho tái thiết tại Davos, song Kiev được cho là đang tiếp cận thận trọng đề xuất này theo khuyến nghị của các đồng minh châu Âu.
Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột; kế hoạch mới nhất đã được các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine thống nhất, và đang được Kremlin xem xét.
Việc khôi phục vận hành hệ thống đăng ký cử tri nhằm tạo điều kiện cập nhật dữ liệu dân cư và phục vụ công tác quản lý nhà nước liên quan đến bầu cử trong tương lai.
Washington đã đưa ra một kế hoạch gồm 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm và đang tìm cách hoàn tất kế hoạch này với sự chấp thuận của Moskva và Kiev.
Hội đồng Quốc phòng tối cao Italy thông qua một gói vũ khí mới cho Ukraine trong khi Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 105 triệu USD với Ukraine nhằm nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.
Phía Mỹ cho biết tin tưởng vào một thỏa thuận đàm phán có thể bảo đảm chủ quyền của Ukraine, đảm bảo an ninh lâu dài cho nước này và hướng tới một nền hòa bình bền vững.
Các đối tượng trong đường dây bị cáo buộc “thổi giá” thiết bị tác chiến điện tử và thiết bị bay không người lái (UAV), sau đó chiếm đoạt khoảng 30% giá trị hợp đồng.
Ukraine tăng 9,9 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2025 để mua vũ khí, hỗ trợ binh sỹ và gia đình, củng cố quốc phòng trong bối cảnh an ninh.
Thủ tướng Yulia Svyrydenko cho biết luật mới đã "loại bỏ nguy cơ can thiệp vào công việc của các cơ quan chống tham nhũng và củng cố toàn bộ hệ thống thực thi pháp luật."
Tổng thống Zelensky cho biết Pháp sẽ cung cấp thêm tiêm kích Mirage và đào tạo cấp tốc phi công Ukraine, giữa lúc EU tung gói trừng phạt mới nhằm siết chặt ngành năng lượng Nga.
Tổng thống Ukraine bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng, thay thế ông Lytvynenko trong cuộc cải tổ lớn của Chính phủ Ukraine.
Trước tình hình Nga tập trung lực lượng lớn tại khu vực biên giới, Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrsky chỉ thị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến phòng thủ tại vùng Đông Bắc Sumy.
Khoản viện trợ 70 triệu euro nhằm tăng cường an ninh năng lượng cho các doanh nghiệp và hộ gia đình Ukraine bằng cách hỗ trợ đầu tư vào sản xuất năng lượng, lưu trữ và nâng cấp hiệu quả.
Lãnh đạo đảng “Đầy tớ của Nhân dân” của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông David Arakhamia, tuyên bố quốc gia Đông Âu không sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cảnh báo liên minh quân sự này sẽ phản đòn "hủy diệt" đối với bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga nhằm vào Ba Lan hoặc đồng minh khác.
Ukraine đã chấp nhận thực tế rằng để có được một thỏa thuận hòa bình, nước này sẽ không thể trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Việc phê duyệt này sẽ cho phép IMF giải ngân ngay khoảng 400 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng số tiền cho Kiev vay trong khuôn khổ chương trình có thời hạn 4 năm nói trên lên hơn 10 tỷ USD.
Theo quan chức Ukraine, một trong những cách hiệu quả nhất mà Mỹ có thể hỗ trợ Ukraine là bán LNG cho nước này. Kiev có ý định mua LNG của Mỹ với số lượng lớn và dài hạn.
Gói viện trợ nhân đạo bổ sung này không dành cho lĩnh vực năng lượng, mà để cứu trợ khẩn cấp cho người dân, chẳng hạn như nhiên liệu, vật liệu cách nhiệt, quần áo mùa Đông, chăn và hỗ trợ tiền mặt.
Ukraine đã ký các thỏa thuận trị giá gần 600 triệu USD với WB để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi xanh, cải thiện môi trường kinh doanh và số hóa.
Các nguồn thạo tin cho biết quỹ FIF do WB quản lý sẽ giúp thực hiện cam kết của thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) là tài trợ cho Ukraine 50 tỷ USD vào cuối năm nay.
Ukraine đã chi phần lớn nguồn thu ngân sách cho quốc phòng và dựa vào viện trợ tài chính từ các đối tác phương Tây để có thể trả lương hưu, lương cho khu vực công và các chi tiêu xã hội khác.