Đức và Australia công bố gói viện trợ mùa đông cho Ukraine

Gói viện trợ nhân đạo bổ sung này không dành cho lĩnh vực năng lượng, mà để cứu trợ khẩn cấp cho người dân, chẳng hạn như nhiên liệu, vật liệu cách nhiệt, quần áo mùa Đông, chăn và hỗ trợ tiền mặt.

Tổng thống Zelensky và Ngoại trưởng Baerbock. (nguồn: espreso)
Tổng thống Zelensky và Ngoại trưởng Baerbock. (nguồn: espreso)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 4/11, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã công bố gói viện trợ nhân đạo 200 triệu euro (khoảng 218 triệu USD) để giúp đỡ người dân Ukraine trong mùa Đông, nhân chuyến thăm quốc gia Đông Âu này.
Phát biểu trong một cuộc họp với người đồng cấp Ukraine tại Kiev, Ngoại trưởng Baerbock cho biết khoản viện trợ nhân đạo bổ sung này không dành cho lĩnh vực năng lượng, mà để cứu trợ khẩn cấp cho người dân, chẳng hạn như nhiên liệu đốt cho những ngôi nhà gần tiền tuyến, vật liệu cách nhiệt, quần áo mùa Đông, chăn và hỗ trợ tiền mặt.

Trong cuộc họp, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về các diễn biến xung đột giữa Ukraine và Nga.
Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Sydney, thông cáo báo chí ngày 5/11 của Bộ Quốc phòng Australia cho biết nước này sẽ tặng 14 chiếc tàu thân cứng trị giá 14 triệu AUD (9,2 triệu USD) cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ hàng hải và ven biển.

Theo đó, những chiếc tàu biển của Lực lượng Phòng vệ Australia sẽ giúp hoạt động hàng hải của Ukraine diễn ra nhanh chóng hơn và cơ động hơn. Trước đó, Canberra cũng đã cung cấp cho Kiev thuyền bơm hơi thân cứng.
Từ khi nổ ra xung đột giữa Ukraine và Nga, Australia đã cung cấp hơn 1,3 tỷ AUD (khoảng 860 triệu USD) hỗ trợ quân sự và hơn 1,5 tỷ AUD (khoảng 990 triệu USD) hỗ trợ tổng thể cho Chính phủ Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.