Ukraine tấn công nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga
Hình ảnh ghi lại của các nhân chứng tại hiện trường cho thấy cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy Votkinsk.
Hình ảnh ghi lại của các nhân chứng tại hiện trường cho thấy cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy Votkinsk.
Báo cáo công bố ngày 19/2 nêu rõ: "Từ tháng 8/2025 đến hết quý 1 của tài khóa 2026, Bộ Chiến tranh Mỹ đã tiếp nhận khoản đóng góp 2,06 tỷ USD từ 6 quốc gia NATO."
Được Nga ca ngợi là siêu vũ khí "độc nhất vô nhị" với sức công phá khủng khiếp, nhưng liệu Poseidon có thực sự tồn tại hay chỉ là đòn tâm lý chiến nhằm khỏa lấp những thất bại trên thực địa?
Số phận các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine và quy chế tương lai của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do lực lượng Nga kiểm soát, là những “vấn đề nhạy cảm” chưa được giải quyết.
Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.
Theo các nguồn tin, một phần phái đoàn Ukraine ủng hộ việc nhanh chóng đạt thỏa thuận với Nga với lý do "cơ hội có thể sớm khép lại." Tuy nhiên, phần còn lại trong phái đoàn lại không đồng ý.
Hai vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE) vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 đã đạt được thỏa thuận trao đổi hơn 300 tù binh nhưng chưa có đột phá về chính trị.
Khoản kinh phí 100,7 triệu USD sẽ được phân bổ trực tiếp cho việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên, nhằm đảm bảo duy trì ổn định hệ thống sưởi ấm cho người dân và huyết mạch năng lượng vào mùa Đông.
Trong khuôn khổ liên doanh, máy bay không người lái “Linza”- do công ty Frontline Robotics của Ukraine phát triển - sẽ được sản xuất theo giấy phép tại Đức.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas cho biết các quốc gia thành viên EU vẫn chưa sẵn sàng ấn định thời điểm cụ thể cho việc Ukraine gia nhập liên minh.
Đại diện Nga tại Vienna cho rằng các thảo luận ở Hội nghị An ninh Munich cho thấy EU đang bị gạt khỏi tiến trình, đồng thời nghi ngờ khả năng khối này có vị trí tại bàn đàm phán về Ukraine.
Nhà lãnh đạo Hungary khẳng định Ukraine không thể quyết định điều kiện gia nhập EU và cảnh báo việc kết nạp Kiev vào thời điểm này sẽ là “sai lầm lịch sử,” giữa lúc nội bộ khối còn nhiều chia rẽ.
Các ngoại trưởng G7 nhất trí phối hợp hành động nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình công bằng, lâu dài ở Ukraine, đồng thời tăng cường hợp tác với đối tác cùng chí hướng và các nước Nam bán cầu.
Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich, hai bên thảo luận thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, trong đó Ukraine tái khẳng định ý định trở thành Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN.
38 tỷ USD - một trong những khoản ngân sách hỗ trợ quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay dành cho Ukraine đã được công bố tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine do NATO dẫn đầu.
Bên lề Hội nghị an ninh Munich, Thủ tướng Đức và Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp để thảo luận về tình hình Ukraine, các vấn đề toàn cầu khác và quan hệ đối tác giữa Mỹ và châu Âu.
Sau hai vòng đàm phán chưa đạt đột phá, Nga và Ukraine sẽ tiếp tục thương lượng tại Geneva với sự tham gia của Mỹ, được kỳ vọng tạo bước tiến mới nhưng vẫn đối mặt nhiều khác biệt khó thu hẹp.
Nhiều nước thành viên châu Âu cam kết chi hàng trăm triệu USD mua vũ khí Mỹ để bổ sung hệ thống phòng thủ và thiết bị giám sát, giúp Kiev tăng năng lực trước áp lực an ninh ngày càng gia tăng.
Theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này chỉ tổ chức bầu cử sau khi có các bảo đảm an ninh cần thiết và đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Ukraine yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng, theo đúng trình tự quy định, khẩn trương chuẩn bị và trình các dự thảo hiệp ước quốc tế liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Ukraine sẽ được phép sử dụng 60 tỷ euro để mua vũ khí cần thiết cho việc củng cố năng lực phòng vệ; phần tiền còn lại sẽ được dành để hỗ trợ ngân sách chung.
Ukraine bắt đầu lên kế hoạch tổ chức bầu cử Tổng thống kèm theo một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình sau khi Washington yêu cầu Kiev tiến hành các sự kiện này trước ngày 15/5.
Nga cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine qua đàm phán dựa trên hiểu biết giữa Nga và Mỹ, thúc đẩy đối thoại thẳng thắn và trung thực.
Nga cho biết đã không kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa, gồm tên lửa Kinzhal và UAV, nhằm vào các cơ sở năng lượng, hạ tầng quốc phòng và điểm sản xuất thiết bị quân sự của Ukraine.
Tổng thống Zelensky cho biết nếu không đạt được mục tiêu vào thời hạn tháng 6 này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump có khả năng sẽ gây sức ép lên cả hai bên buộc họ phải đáp ứng thời hạn này.
Công ty vận hành lưới điện Ukrenergo thông báo vào ngày 7/2 Nga đang thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào các cơ sở lưới điện của Ukraine gây ra tình trạng mất điện trên toàn quốc.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc gặp sắp tới "dự kiến sẽ diễn ra tại Mỹ" và Kiev sẵn sàng tham gia theo bất kỳ hình thức nào để có thể tiến gần hơn tới hòa bình.
Các cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi được đánh giá hiệu quả khi các bên thống nhất trao đổi 314 tù binh, đồng thời tiếp tục thảo luận về ngừng bắn, kinh tế và vấn đề lãnh thổ.
Các cuộc đàm phán Nga-Ukraine do Mỹ làm trung gian bước sang ngày làm việc thứ hai tại UAE, thảo luận cơ chế ngừng bắn, kinh tế và lãnh thổ; hai bên ghi nhận tín hiệu tích cực dù còn nhiều trở ngại.
Trưởng đoàn Ukraine viết trên mạng xã hội: “Một vòng đàm phán nữa đã bắt đầu tại Abu Dhabi," đồng thời cho biết phái đoàn Kiev đang tìm cách “đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài."
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết sẽ xem xét việc công nhận kết quả bầu cử tại Ukraine dựa trên cách thức tiến hành bởi chúng có thể diễn ra theo những cách khác nhau.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ thời điểm cho các cuộc gặp ba bên tiếp theo đã được ấn định vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không thể giải quyết các vấn đề lãnh thổ ở Ukraine nếu không có sự tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Ukraine cho biết đàm phán sẽ được tổ chức tại UAE trong hai ngày 4-5/2 và mong muốn kết quả đàm phán sẽ giúp tiến gần hơn tới một cái kết thực sự, xứng đáng cho cuộc xung đột với Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán của nước này đang chờ thông tin từ phía Mỹ về các cuộc gặp tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột với Nga.