Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột; kế hoạch mới nhất đã được các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine thống nhất, và đang được Kremlin xem xét.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam hoan nghênh đề xuất ngày 11/5 vừa qua của Tổng thống Nga Putin về nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định là bạn của Nga và Ukraine, Việt Nam duy trì nhất quán lập trường cân bằng, khách quan trong xung đột Nga-Ukraine.
Việt Nam ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột, với sự tham gia của tất cả bên liên quan, phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Ukraine khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, Đối tác và hợp tác Toàn diện hai nước, mong muốn duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine sẵn sàng phương án tốt nhất để giữ an toàn cho bản thân, gia đình, trong đó có việc sơ tán khỏi thành phố lớn, tránh xa khu vực nguy hiểm.
Bên lề AIPA-45 tại thủ đô Vientiane của Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đại diện của Canada, Na Uy và Ukraine về hợp tác song phương.
Chiều 24/9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky.
Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, sáng 24/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội gửi điện mừng Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Denys Shmyhal, Chủ tịch QH Ruslan Stefanchuk nhân kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương của Liên hợp quốc
Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk đã gửi Thư chúc mừng ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước bạn bè truyền thống trên mọi lĩnh vực vì lợi ích thiết thực của cả hai bên.
Liên hợp quốc cam kết ủng hộ việc thực thi cả sáng kiến và bản ghi nhớ để xuất khẩu lương thực và phân bón, bao gồm cả amoniac, từ Nga và Ukraine ra thị trường thế giới một cách an toàn.
Việt Nam khẩn thiết kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự, tránh hành động leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình toàn diện, thỏa đáng cho vấn đề Ukraine.
Các biện pháp trừng phạt này sẽ có hiệu lực trong 10 năm, bao gồm việc khóa tài khoản, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, chấm dứt trao đổi và hợp tác văn hóa, cấm nhập cảnh vào Ukraine...
Cuộc họp ngày 9/1 nhất trí tiếp tục phương châm tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam, đóng góp xây dựng vào việc hiện thực hóa các ưu tiên và trọng tâm của ASEAN trong năm 2023
Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” - chiến thắng lịch sử buộc đế quốc Mỹ đàm phán và ký Hiệp định Paris, VietnamPlus xin giới thiệu chùm bài “Khát vọng hoà bình-thịnh vượng.”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev; gặp Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina; Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine.
Tại Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận tình hình Ukraine, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh ưu tiên quan trọng hàng đầu hiện nay là chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng Ukraine chính thức tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, góp phần mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai bên.
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cho biết còn khoảng 500 người Việt Nam ở Ukraine và chưa ghi nhận thương vong kể từ các diễn biến phức tạp gần đây.
Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh thông điệp thương mại quốc tế không chỉ phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế thuần túy mà còn cần bảo đảm tính bền vững về môi trường và lợi ích bao trùm.
Chiều 26/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine, Ngài Gaman Oleksandr và Đại sứ Canada Shawn Perry Steil trình quốc thư.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam thấu hiểu hậu quả của chiến tranh và sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về bảo vệ dân thường trong xung đột.
Tại FOA 2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ đưa ra các đề xuất nhằm phát huy vị thế và vai trò của châu Á, từ đó đóng góp vào phục hồi và phát triển, thịnh vượng chung toàn cầu.
Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố rằng họ tôn trọng Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác, cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Chiến lược quân sự của Người là nhằm giành được độc lập và tự do khỏi sự cai trị của ngoại bang, nhưng mục tiêu lớn hơn cả là hòa bình và thiết lập quan hệ hữu nghị cùng có lợi giữa các quốc gia.
Phó Phát ngôn viên Đoàn Khắc Việt cho rằng cần chấm dứt ngay việc dùng vũ lực, đảm bảo an ninh, an toàn của thường dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, tôn trọng và thực thi luật nhân đạo quốc tế.
Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 5 đã đánh giá tình hình xung đột Nga-Ukraine và thảo luận các vấn đề về phòng, chống tham nhũng, nông dân, nông nghiệp, nông thôn...
Trung ương thống nhất cao về sự cần thiết tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những kết quả quan trọng đã đạt được của kinh tế tập thể trong suốt 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX.
Mối quan hệ chiến lược ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Ấn Độ có tiềm năng to lớn để đảm bảo hòa bình, thịnh vượng và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Shri Om Birla tới Việt Nam phản ánh sự cải thiện trong hợp tác chính trị, lòng tin và hội tụ về quan điểm giữa đại biểu quốc hội hai nước.