Công an tỉnh An Giang nhận được công hàm của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước hành động nhân văn, kịp thời cứu nạn và hỗ trợ công dân Ukraine trở về quê hương.
Bản tin ngày 21/7 có những nội dung đáng chú ý như Viện Kiểm sát đưa ra nhiều bằng chứng phạm tội của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, Nhà Trắng xác nhận Ukraine đang sử dụng bom chùm "khá hiệu quả."
"Ăn chia" cả tiền của gần 2.000 tù nhân trở về trên "chuyến bay giải cứu," đấu giá lại bốn lô đất vàng từng bị bỏ cọc tại Thủ Thiêm... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin 60s ngày 14/7.
Việc nộp hồ sơ bị gây khó khăn trong vụ "Chuyến bay giải cứu," EVN lỗ hơn 20.700 tỷ đồng, lấy ý kiến các bộ về tăng giá vé máy bay nội địa... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày 12/7.
Bản tin ngày 10/5 có những nội dung đáng chú ý như Nguyễn Kim Trung Thái không đồng phạm với người tình về tội "Giết người," Cựu chủ tịch Louis Holdings bị đề nghị 6-7 năm tù vì thao túng chứng khoán.
Bản tin ngày 11/4 có những nội dung đáng chú ý như Công an triệu tập lần 2 với luật sư Đặng Đình Mạnh - người bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai; Mỹ bị các đồng minh "truy" vụ rò rỉ tài liệu mật...
Ngày 7/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã diễn ra lễ trao tiền hỗ trợ công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn vì xung đột ở khu vực thủ đô Kiev.
Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hàng không Con Cá Heo, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS... nằm trong Top 10 của bảng xếp hạng FAST500.
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên quốc tịch Ukraine, 62 tuổi, bị suy tim vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cấp cứu kịp thời.
Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” - chiến thắng lịch sử buộc đế quốc Mỹ đàm phán và ký Hiệp định Paris, VietnamPlus xin giới thiệu chùm bài “Khát vọng hoà bình-thịnh vượng.”
Bản tin 60s ngày 15/11 của VietnamPlus có những nội dung đáng chú ý như nghi phạm sử dụng súng nhựa cướp ngân hàng ở Thái Nguyên, một bà cụ suýt mất 1,2 tỷ đồng vì đối tượng mạo danh Bộ Công an...
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cho biết còn khoảng 500 người Việt Nam ở Ukraine và chưa ghi nhận thương vong kể từ các diễn biến phức tạp gần đây.
Theo Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Kiev, một bộ phận không nhỏ người Việt chạy sang các nước châu Âu đã quay về Ukraine và hiện có khoảng 500 người Việt đang sống ở thành phố miền Nam Odessa.
Bản tin của VietnamPlus ngày 3/10 có những nội dung bao gồm việc tạm đình chỉ công tác người ném tiền trong quán ăn ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên...
VIMC yêu cầu các doanh nghiệp vận tải biển theo dõi sát diễn biến thị trường để có các giải pháp ứng phó, đàm phán hợp đồng, điều chỉnh giá cước đảm bảo hiệu quả hoạt động của đội tàu.
Tại buổi làm việc với các cơ quan Ukraine, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nêu một số khó khăn, vướng mắc của những người Việt đã sơ tán khỏi Ukraine nay muốn quay lại tiếp tục sinh sống, làm ăn.
Nhóm tản cư gồm 11 người, trong đó có 4 trẻ em, đã sơ tán từ Donetsk sang thành phố Rostov on Don của Nga và được cộng đồng người Việt tại đây hỗ trợ, giúp đỡ.
Các doanh nghiệp hàng không hiện vẫn phải đối mặt với nguy cơ âm vốn chủ sở hữu, cạn dòng tiền cận kề do ảnh hưởng của của đại dịch COVID-19, giá nhiên liệu tăng và hụt nguồn thu quốc tế.
Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 5 đã đánh giá tình hình xung đột Nga-Ukraine và thảo luận các vấn đề về phòng, chống tham nhũng, nông dân, nông nghiệp, nông thôn...
Trung ương thống nhất cao về sự cần thiết tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những kết quả quan trọng đã đạt được của kinh tế tập thể trong suốt 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX.
Mục tiêu đến hết quý 2, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM đạt khoảng 40%; việc giải ngân bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ nhanh chóng hơn, đi vào thực hiện triển khai đầu tư các dự án.
Ngày 4/4, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Praha, đại diện Câu lạc bộ Golf Praha đã trao số tiền 96.000 korun (hơn 4.300 USD) nhằm tiếp tục hỗ trợ bà con người Việt sang Séc lánh nạn từ Ukraine.
Vẫn còn 3/4 chặng đường của năm 2022 để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, chặng đường có suôn sẻ hay không không chỉ dựa vào những quyết sách của Chính phủ mà còn cần sự nỗ lực từ nhiều phía.
Theo các cơ quan đại diện, hiện chỉ còn một số ít người Việt Nam ở Ukraine vì các lý do cá nhân, chưa có nguyện vọng sơ tán sang nước lân cận hoặc chưa muốn về Việt Nam.
Thành phố cảng Mariupol là một trong những điểm nóng nhất trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Nhờ những hành lang nhân đạo mà 2 bên thiết lập, những người Việt tại đây đã thoát được ra ngoài...
Nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với sự chân thành và tận tình với nụ cười luôn nở trên môi của những thanh niên tình nguyện người Việt đã làm ấm lòng đồng bào lánh nạn từ Ukraine sang các nước Đông Âu.
Các hãng hàng không Việt Nam làm tăng chi phí bay do máy bay phải thay đổi lộ trình khai thác, phát sinh các vấn đề bảo hiểm, thanh toán, dự phòng rủi ro.
Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Đức luôn tích cực hỗ trợ không chỉ về mặt pháp lý, giấy tờ, thủ tục mà còn hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần cho bà con trong quá trình đi sơ tán.
Qua lời kể về chặng đường khó khăn của những người Việt Nam sơ tán qua Nga, họ đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ thấm đẫm tình người từ Đại sứ quán Việt Nam cũng như phía Liên bang Nga.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, đến ngày 17/3, còn khoảng hơn 300 người Việt Nam tại Ukraine tập trung tại các thành phố Donestk, Lugan, Chernigov, Kherson, Kharkov và Odessa.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, cơ quan đã tổ chức được 5 chuyến bay, đưa gần 1.400 người Việt Nam tại Ukraine và gia đình của họ có nguyện vọng về nước một cách an toàn.
Tính đến 12 giờ ngày 16/3, các cơ quan đại diện Việt Nam đã đón hơn 4.600 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận, trong đó gần 1.200 người đã về nước an toàn.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng Nga để hỗ trợ đảm bảo an toàn cho việc sơ tán công dân Việt Nam tại Mariupol.
ĐSQ Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Nga để đón tất cả 65-70 người Việt ở thành phố Kherson và 80 người ở thành phố chiến sự Mariupol sơ tán an toàn qua Nga.
Sau nỗi lo li tán là tương lai bất định. Những người Việt rời quê hương thứ hai với hai bàn tay trắng và không biết bao giờ mới được trở về nơi mình gắn bó để tiếp tục cuộc sống bình thường như trước.