Tại Hội nghị không chính thức của các Bộ trưởng Năng lượng châu Âu diễn ra ngày 15-16/7 tại Budapest, lần đầu tiên năng lượng địa nhiệt được đưa vào chương trình nghị sự của các bộ trưởng EU.
Các chuyên gia của IAEA đã nhận thông báo nhà máy này đã tiến hành đánh giá sau khi kết quả kiểm tra cho thấy có khả năng bơm nước từ hồ chứa ngay cả sau khi mực nước của hồ rút xuống dưới 12,7m.
Tổng Giám đốc của Ukrhydroenergo cho biết việc mực nước ở hồ chứa Kakhovka gần chạm mức 12,7m có thể ảnh hưởng đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gần đó và nguồn cung nước cho các khu vực khác.
Tỉnh trưởng tỉnh Kherson cho biết 68% diện tích ngập nằm ở bờ Đông sông Dnipro, nơi Nga đang kiểm soát, 32% còn lại ở bờ Tây; hoạt động sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt vẫn đang diễn ra.
Theo đại diện của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, thảm họa vỡ đập có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn khi mực nước vẫn đang tăng, nhấn chìm nhiều làng mạc và thị trấn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng sự cố vỡ đập thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, nên là mục tiêu của một cuộc điều tra và nghiên cứu cấp toàn cầu.
Thị trưởng thành phố Nova Kakhovka cho biết mực nước đã giảm xuống 35mm, hơn 900 người đã được sơ tán khỏi các khu vực ngập nước trong ngày 6/6 và ít nhất 7 người hiện mất tích.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nguy cơ tiếp tục rò rỉ thêm 300 tấn dầu nữa ra sông Dnieper, đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra hủy diệt sinh thái không chỉ diễn ra ở Ukraine mà ở quy mô khu vực.
Theo tin tức cập nhật, hơn 600 ngôi nhà thuộc 3 khu dân cư ở bên bờ sông Dnieper tại Novaya Kakhovka đã ngập trong khi đất nông nghiệp dọc sông Dnieper đã bị cuốn trôi.
Thông báo của chính quyền địa phương cho biết vụ việc không làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước qua kênh đào Bắc Crimea và dự báo nước sẽ rút trong vài ngày tới.
Tổng giám đốc IAEA cho biết tình hình an ninh tại nhà máy Zaporizhzhia chưa có dấu hiệu cải thiện, đồng thời bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine có thể đạt được nhất trí về các nguyên tắc đảm bảo an toàn.
Hàng triệu người dân Ukraine sống trong tình trạng thiếu điện, khí đốt và thậm chí là nước do khoảng 40% hệ thống năng lượng quốc gia gặp trục trặc và hư hại trong nhiều tháng.
Chính quyền làng Topbogazy ở Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận vụ nổ xảy ra ở hai đoạn khác nhau của đường ống dẫn khí đốt, cách nhau khoảng 3km, và vụ cháy ở đường ống vẫn chưa được dập tắt vào thời điểm hiện tại.
Tổng thống Ukraine bày tỏ “bị sốc trước thông tin về hàng trăm người thương vong trong trận động đất... Chúng tôi đang rất gần gũi với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết."
Bộ Nội vụ Ba Lan đã triển khai phân phát hợp chất kali iode dạng viên cho tất cả các địa phương trong cả nước để đề phòng trường hợp xảy ra tai nạn hạt nhân tại Ukraine.
Với lạm phát gia tăng trên toàn cầu, một số quốc gia đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoặc trì hoãn quá trình chuyển đổi năng lượng do lo ngại về khả năng chi trả và nguồn cung cấp.
Đề xuất của Đức - Chủ tịch G7 - về mục tiêu loại bỏ dần sản xuất điện than vào năm 2030 được các nước châu Âu khác và Canada ủng hộ, song một số nước chưa thể hiện thiện chí với ý tưởng này.
Liên minh sở hữu tài sản không phát thải kêu gọi ngừng sử dụng tiền thuế để thúc đẩy ngành nhiên liệu hóa thạch - đi ngược lại những cam kết các nước đưa ra để đạt mục tiêu lượng khí thải ròng bằng 0.
Không những không giảm sút, việc sử dụng than trên toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục trong mùa Đông, khiến lượng khí thải tăng lên, trong đó việc lắp dự án năng lượng sạch giảm xuống dưới mức cần thiết.
Ngày quốc tế hành động vì các dòng sông năm 2022 đã nêu bật tầm quan trọng của các dòng sông đối với đa dạng sinh học bởi các con sông là chìa khóa để khôi phục và duy trì đa dạng sinh học thế giới.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy khả năng sinh sản của đàn ong đã giảm 30%-45% dù chỉ với lượng phóng xạ ở mức được cho là "quá thấp" để có thể tác động tới các loài côn trùng.
Bộ Nội vụ Ukraine xác nhận các trận lũ lụt do mưa lớn từ đầu tuần này đã ảnh hưởng tới 200 ngôi làng, phá hủy 5.000 căn nhà và đẩy 800 người vào cảnh phải đi sơ tán.
Bộ Y tế Ukraine khuyến cáo lớp khói bụi này có thể gây đau đầu, ho, khó thở, ngứa mắt, và các bệnh dị ứng. Do đó, người dân nên ở trong nhà và đóng cửa sổ.
Bộ Nội vụ Ukraine cho biết hàng trăm nhân viên cứu hỏa đã sử dụng máy bay, trực thăng để dập tắt ngọn lửa và hiện không còn ngọn lửa nào bùng pht nhưng vẫn còn sót lại tàn tro cháy âm ỉ dưới mặt đất
Truyền hình địa phương đã phát đi những hình ảnh lửa đã thiêu hủy nhiều khu nghĩa trang, cánh rừng, đầm lầy và ít nhất 12 ngôi làng. Ngày 12/4, ngọn lửa đã tiến sát hơn tới nhà máy điện hạt nhân.
Một khu vực ở thành phố Chernobyl sẽ được tái sử dụng với mục đích như một điểm du lịch, tuy nhiên, để bước chân vào đây, du khách bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ chống nhiễm phóng xạ.
Ngày 27/6, một cơn sóng thần cao hơn 2m bất ngờ ập vào bờ biển thành phố Odessa, là 6 người bị thương, trong đó có 4 trẻ nhỏ đã được đưa tới bệnh viện điều trị.
20 con cá heo, 10 con sư tử biển của Hải quân Mỹ sẽ tham gia vào hoạt động tập trận, kéo dài từ 1 tới 2 tuần lễ trong bối cảnh căng thẳng Ukraine vẫn tiếp diễn.