Cựu Bộ trưởng Tài chính Đức "đua" với bà Merkel

Đảng SPD đã nhất trí đề cử cựu Bộ trưởng Tài chính Peer Steinbrück, 65 tuổi, làm ứng cử viên thủ tướng cho cuộc bầu cử liên bang.
Ban lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đối lập ở Đức ngày 1/10 đã nhất trí đề cử cựu Bộ trưởng Tài chính Peer Steinbrück, 65 tuổi, làm ứng cử viên thủ tướng cho cuộc bầu cử liên bang dự kiến diễn ra vào tháng 9/2013.

Tại một hội nghị của SPD tổ chức ở Berlin, tất cả 35 thành viên trong ban lãnh đạo đảng này đã bỏ phiếu chọn ông Steinbrück ra tranh cử với đương kim Thủ tướng Angela Merkel.

Việc đề cử người đứng đầu Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ đầu tiên của bà Merkel, đã được thông báo từ ngày 26/9. Tuy nhiên, việc xác định chính thức tư cách ứng cử viên thủ tướng của SPD sẽ được thông báo tại đại hội đảng vào ngày 9/12 tới ở Hannover.

Ngay sau khi được ban lãnh đạo SPD chọn làm ứng cử viên thủ tướng của đảng, ông Steinbrück đã lên tiếng chỉ trích chính phủ của bà Merkel là "một trong những chính phủ tệ hại nhất" trong lịch sử cận đại Đức.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy ông Steinbrück rất khó có thể đánh bại bà Merkel, người được tạp chí Forbes bầu chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Theo các khảo sát, đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) bảo thủ của bà Merkel luôn dẫn trước khoảng 10% so với SPD, khi các cử tri Đức đồng tình với cách xử lý cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) của Thủ tướng Merkel./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục