Cựu Tổng thống Gruzia thành lập chính đảng mới ở Ukraine

Lực lượng chính trị mới sẽ là một liên minh những người mới tham gia chính trường mang tư tưởng cải cách, các chính trị gia trẻ tuổi và chủ doanh nghiệp nhỏ.
Cựu Tổng thống Gruzia thành lập chính đảng mới ở Ukraine ảnh 1Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 11/11, cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili, người mới đây thôi giữ chức Thống đốc khu vực Odessa ở miền Nam Ukraine, đã tuyên bố thành lập một chính đảng mới do ông lãnh đạo tại Ukraine.

Trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo, ông Saakashvili nêu rõ: "Chúng tôi sẽ thành lập một lực lượng chính trị mới, vốn sẽ trở thành một nền tảng cho những gương mặt mới. Mục tiêu của chúng tôi là thay thế nhóm gọi là tinh hoa chính trị hiện nay."

Theo ông Saakashvili, lực lượng chính trị mới sẽ là một liên minh những người mới tham gia chính trường mang tư tưởng cải cách, các chính trị gia trẻ tuổi và chủ doanh nghiệp nhỏ.

Đảng này sẽ vận động tổ chức bầu cử quốc hội sớm tại Ukraine.

Ông Saakashvili, người giữ chức Tổng thống Gruzia từ năm 2008-2013, được bổ nhiệm làm Thống đốc Odessa vào năm 2015 sau khi gia nhập quốc tịch Ukraine.

Hồi đầu tuần, ông đã từ chức Thống đốc Odessa vì bất bình trước nạn tham nhũng trong các cơ quan chính phủ của Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục