Đài Loan mong muốn tạo kỷ nguyên hòa bình mới với Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định Đài Loan mong muốn tạo ra một kỷ nguyên hòa bình mới với Trung Quốc, đồng thời cho rằng hành động quân sự không thể giải quyết các vấn đề.
Đài Loan mong muốn tạo kỷ nguyên hòa bình mới với Trung Quốc ảnh 1Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Nguồn: EPA)

Theo Reuters, ngày 20/1, Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan đã công bố bức thư do nhà lãnh đạo Thái Anh Văn gửi cho Giáo hoàng, trong đó bà Thái khẳng định Đài Loan mong muốn tạo ra một kỷ nguyên hòa bình mới với Trung Quốc, đồng thời cho rằng hành động quân sự không thể giải quyết các vấn đề.

Trong thư, nhà lãnh đạo Thái nhấn mạnh: "Việc duy trì hòa bình phải cần tới nhiều thiện chí và liên lạc. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm về các cuộc đàm phán giữa hai bờ eo biển, trong thời gian theo đuổi sự nghiệp chính trị của mình, tôi tin chắc rằng hành động quân sự không thể giải quyết các vấn đề."

Trước đó, ngày 31/12, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc đại lục nên bình tĩnh, đồng thời khẳng định Đài Loan "sẽ không đi theo con đường đối đầu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục