Đài Loan tiếp nhận lô trực thăng tấn công Apache đầu tiên

Đài Loan đã tiếp nhận lô sáu chiếc đầu tiên trong tổng số 30 trực thăng Apache mua của Mỹ trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội hòn đảo này.
Đài Loan tiếp nhận lô trực thăng tấn công Apache đầu tiên ảnh 1Những chiếc trực thăng Apache đầu tiên cập cảng Cao Hùng. (Nguồn: focustaiwan.tw)

Theo AFP, ngày 5/11, Đài Loan (Trung Quốc) đã tiếp nhận lô sáu chiếc đầu tiên trong tổng số 30 trực thăng tấn công tân tiến Apache mua của Mỹ trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội hòn đảo này, bất chấp dấu hiệu ấm lên trong quan hệ với Trung Quốc Đại lục.

Theo giới chức Bộ Quốc phòng Đài Loan, lô sáu chiếc AH-64Es, phiên bản tân tiến nhất của một trong những trực thăng tấn công uy lực nhất thế giới, đã cập cảng Cao Hùng hôm 4/11.

Với việc nhập lô trực thăng trên, quân đội Đài Loan sẽ trở thành lực lượng đầu tiên ngoài Mỹ đưa vào trang bị loại trực thăng mới này.

Dự kiến Đài Loan sẽ tiếp nhận lô sáu chiếc AH-64Es tiếp theo vào tháng 12 tới, trong khi số còn lại sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2014.

30 chiếc trực thăng Apache nói trên là một phần trong đơn đặt hàng mua vũ khí của Mỹ có tổng giá trị 6,5 tỷ USD mà Đài Loan công bố hồi năm 2008. Vụ việc đã kích động sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục