Dân Đức phản đối chính phủ can dự quân sự tại nước ngoài

Theo kết quả thăm dò dư luận Đức công bố trên truyền hình ARD ngày 31/1, có tới 61% người dân nước này phản đối việc tăng cường triển khai binh lính Đức tại các khu vực khủng hoảng.

Phần lớn dân chúng Đức phản đối nước này đóng vai trò lớn hơn tại các điểm nóng xung đột trên thế giới.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận Đức công bố trên truyền hình ARD ngày 31/1, có tới 61% người dân nước này phản đối việc tăng cường triển khai binh lính Đức tại các khu vực khủng hoảng, chỉ có 30% người dân bày tỏ ủng hộ kế hoạch này của tân Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen.

Cuộc thăm dò dư luận trên được tiến hành hồi đầu tuần qua với khoảng 1.000 cử tri Đức.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn cuối tuần trước, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen cho rằng Đức cần can dự mạnh hơn tại châu Phi thông qua việc cử thêm các cố vấn quân sự tới Mali và ủng hộ chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp tại Cộng hòa Trung Phi.

Bà này cũng lên tiếng ủng hộ việc quân đội Đức tăng cường can dự vào các cuộc xung đột ở nước ngoài trong ''khuôn khổ liên minh.''

Sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tại Berlin hồi tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẽ cân nhắc vấn đề tiếp tục triển khai quân Đức tại Afghanistan và Kosovo trước khi đề nghị Quốc hội Đức đồng ý đưa quân đến các điểm nóng khác.

Bà cho rằng đây chỉ là giải pháp cuối cùng và cần chú trọng vào các giải pháp mang tính ngoại giao.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận khác do tạp chí Stern tiến hành trong tuần qua cũng cho thấy 51% dân chúng Đức cho rằng quân đội nước này chỉ nên tham gia vào các sứ mệnh nhân đạo tại các khu vực xung đột ở châu Phi, trong khi 43% dân chúng không tán thành hành động này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục