Đội tuyển Việt Nam thua trắng 0-3 trước Trung Quốc

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã có màn ra mắt không thành công khi tuyển Việt Nam phải đón nhận thất bại 0-3 trước Trung Quốc.
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã có màn ra mắt không thành công khi đội tuyển Việt Nam phải đón nhận thất bại 0-3 trước Trung Quốc. Các bàn thắng của đội Trung Quốc được thực hiện bởi cú đúp của Gao Lin xen kẽ pha làm bàn của Feng.

Phải làm khách trên sân được đánh giá cao hơn về mọi mặt, song đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin và tạo ra không ít những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ bởi ngay lập tức, Trung Quốc đã giành lại thế trận và gây sức ép về phía khung thành của Mạnh Dũng. Phút thứ 10, Gao Lin đạ tận dụng rất tốt cơ hội để bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng từ sớm đã tạo động lực để đội chủ nhà chơi thoải mái hơn. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn miệt mài tìm đường vào khung thành của thủ môn Zeng Cheng. Tình huống đáng chú ý là pha dứt điểm của Công Vinh, rất tiếc là không thể thắng nổi thủ môn đối phương.

Khi mà những nỗ lực chưa thể mang đến bàn gỡ hòa, đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải đón nhận thêm bàn thua. Phút 35, nhận bóng từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Feng đã bình tĩnh dứt điểm qua háng Mạnh Dũng, nâng tỷ số lên 2-0.

Mọi chuyện không thay đổi nhiều trong hiệp 2, khi mà Trung Quốc vẫn tỏ ra lấn lướt và sắc xảo hơn trong những tình huống bóng cuối cùng. Phút 63, Gao Lin hoàn tất cú đúp với cú đệm lòng đơn giản.

Thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam dù đã chơi quyết tâm và cũng tạo ra một vài cơ hội ăn bàn, tuy nhiên các chân sút quá vụng về ở khâu dứt điểm.

Thất bại 3 bàn không gỡ, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sẽ còn rất nhiều việc phải làm từ nay cho tới AFF Cup 2012./.

Anh Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục