Đồng Nai: Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp FDI

Ngày 13/5, tỉnh Đồng Nai tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
Ngày 13/5, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động trên địa bàn, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc về các chính sách liên quan đến nhiều lĩnh vực như thuế, hải quan, nguồn nhân lực, hệ thống giao thông.

Trong cuộc đối thoại lần trước được tổ chức vào giữa tháng Tư vừa qua, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã giải đáp một số thắc mắc về chính sách thuế đối với các doanh nghiệp FDI.

Các ý kiến của các doanh nghiệp FDI cho rằng khâu hoàn thuế triển khai khá chậm, kéo dài gây bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh; nguồn nhân lực vừa thiếu lại vừa yếu, chưa theo kịp nhu cầu thực tế; một số chính sách liên quan đến người lao động, bảo hiểm y tế đối với người nước ngoài còn bất cập, chồng chéo; tình trạng thiếu điện trong mùa khô ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn chưa được thông thoáng; thủ tục hành chính còn rườm ra; hạ tầng giao thông tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng; tình trạng mất an ninh trật tự trong các khu công nghiệp cần được các cấp chính quyền quan tâm và có các giải pháp cụ thể, cũng được đại diễn doanh nghiệp FDI nêu ra tại buổi đối thoại.

Tại cuộc đối thoại, các doanh nghiệp FDI tiếp tục bày tỏ niềm tin vào môi trường đầu tư tại Đồng Nai, nhất là chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp đang được lãnh đạo tỉnh thực hiện một cách bài bản, hiệu quả; đồng thời đề nghị Đồng Nai nên thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại như thời gian một tháng qua.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng đại diện các sở, ban ngành đã kịp thời giải đáp những khó khăn của doanh nghiệp và nêu rõ như những vướng mắc nào liên quan đến cơ chế, chính sách chung của Nhà nước sẽ được tỉnh kiến nghị, đề xuất lên Trung ương.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cam kết với các doanh nghiệp FDI tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên tinh thần "Đồng hành cùng doanh nghiệp", luôn sẵn sàng chia sẻ và tích cực tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Đồng Nai hiện có gần 1.000 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD, trong đó hơn 700 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ở hơn 20 khu công nghiệp của tỉnh./.

Minh Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục