Đồng NDT và giá dầu: Hai nhân tố “nhuộm đỏ” chứng khoán châu Á

Phiên chiều 14/8, chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ do chịu ảnh hưởng từ dư âm của các đợt giảm giá đồng NDT và thị trường năng lượng đi xuống.
Đồng NDT và giá dầu: Hai nhân tố “nhuộm đỏ” chứng khoán châu Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 14/8, thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ do chịu ảnh hưởng từ dư âm của các đợt giảm giá đồng nhân dân tệ (NDT) mà Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa thực hiện liên tiếp trong các ngày từ 11-13/8 cùng sự thiếu chắc chắn về khả năng nâng lãi suất từ mức thấp kỷ lục 0% của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, thị trường năng lượng đi xuống cũng là nguyên nhân khiến cổ phiếu của các công ty năng lượng mất giá theo.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Tokyo và chỉ số S&P/ASX200 trên sàn chứng khoán Australia lần lượt giảm 76,10 điểm (0,37%) và 31,37 điểm (0,58%) xuống còn 20.724,56 điểm và 5.356,50 điểm.

Trong đó, chứng khoán Tokyo chịu áp lực đi xuống từ những quan ngại về kinh tế Trung Quốc giảm tốc cùng những đồn đoán về khả năng kinh tế Nhật Bản sẽ phải đón nhận thêm thông tin kinh tế tiêu cực trong tuần tới.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng đóng lại phiên giao dịch cuối tuần với mức giảm là 27,77 điểm (0,13%) xuống còn 23.991,03 điểm do giới đầu tư lo lắng về những tác động của việc Bắc Kinh hạ giá đồng NDT và sự lao dốc của giá dầu thế giới.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải, dù đã để mất đà tăng trước đó sau khi PBoC bất ngờ điều chỉnh tỷ giá tham chiếu của đồng NDT so với đồng USD tăng 35 điểm cơ bản lên 6,3975 NDT/USD sau ba ngày giảm liên tiếp, vẫn chốt phiên với mức tăng 10,78 điểm (0,27%) lên 3.965,34 điểm, Thị trường Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Thị trường đang chờ đợi số liệu về tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong quý 2 vừa qua, dự kiến sẽ được công bố ngày 17/8 tới.

Trước đó, Tokyo đã ghi nhận nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao vượt mong đợi ở mức 1%.

Tại châu Âu, cũng trong phiên này, các chỉ số chứng khoán mở cửa biến động trái chiều nhau với chỉ số FTSE 100 trên sàn giao dịch London (Anh) và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) lần lượt giảm nhẹ 0,03% và 0,04% trong khi chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lại tăng 0,21%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục