Đức bắt giữ các đối tượng tình nghi tuyển mộ chiến binh cho IS

Cảnh sát Đức đã tiến hành 8 cuộc vây bắt tại thủ đô Berlin nhằm vào các đối tượng tình nghi tuyển mộ các chiến binh cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Đức bắt giữ các đối tượng tình nghi tuyển mộ chiến binh cho IS ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Cảnh sát Đức ngày 22/9 thông báo đã tiến hành 8 cuộc vây bắt tại thủ đô Berlin nhằm vào các đối tượng tình nghi tuyển mộ các chiến binh cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Các cuộc khám xét và vây bắt được thực hiện từ 6 giờ 30 sáng (giờ địa phương) tại 8 địa điểm khác nhau.

Cảnh sát Đức chưa cho biết có bao nhiêu đối tượng bị bắt giữ, nhưng thông báo có một người Maroc, 51 tuổi, tình nghi tham gia các hoạt động tuyển mộ các tay súng cho IS.

Cảnh sát cho biết một thanh niên 19 tuổi người Macedonia hiện đang ở Syria được cho là đầu mối tuyển quân cho lực lượng thánh chiến Hồi giáo.

Cảnh sát cũng đột kích vào một nhà thờ Hồi giáo trên phố Tempelhof-Schoeneberg ở trung tâm Berlin.

Theo cơ quan tình báo Đức, khoảng 600 công dân nước này đã tham gia vào các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại Syria và Iraq. Những đối tượng này nếu trở về nước sẽ trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của Đức và các nước châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục