Festival thường niên lần 3 của Hội sinh viên Việt Nam tại Italy

Tiếp nối thành công của các kỳ Festival các năm trước, chương trình Festival thường niên lần thứ 3 của Hội sinh viên Việt Nam tại Italy được tổ chức tại trường Đại học Unicusano.
Festival thường niên lần 3 của Hội sinh viên Việt Nam tại Italy ảnh 1Một tiết mục văn nghệ trong chương trình Festival "Mùa Hè Italy." (Ảnh: Phạm Thành/Vietnam+)

Tiếp nối thành công của các kỳ Festival các năm trước, chương trình Festival thường niên lần thứ 3 của Hội sinh viên Việt Nam tại Italy (ASVI) được tổ chức tại trường Đại học Unicusano, Rome với sự tham dự của đông đảo học sinh, sinh viên Việt Nam và cộng đồng người Việt đang học tập và công tác tại Italy.

Phát biểu khai mạc Festival tối 25/7, anh Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch ASVI, cho biết mặc dù là Festival đầu tiên được tổ chức tại Rome, nhưng dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Thương vụ, Hội Doanh nhân người Việt tại Italy, các tổ chức, cá nhân cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo trường Đại học Unicusano, Festival sinh viên Việt Nam tại Italy 2014 đã được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng, hứa hẹn sự đổi mới, hấp dẫn đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi của các bạn sinh viên tại Italy.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao chất lượng hoạt động của ASVI thời gian qua.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết Đại sứ quán rất ủng hộ sáng kiến tổ chức Festival hàng năm của các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam tại Italy bởi đây là hoạt động xã hội bổ ích không những tăng tăng cường sự đoàn kết, gắn kết giữa các bạn sinh viên mà còn là cơ hội để các bạn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong học tập và cần tiếp tục tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Tâm sự với các bạn sinh viên, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long chia sẻ thời gian qua, hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Italy rất phát triển. Số sinh viên học tập tại Italy hiện đã tăng gấp đôi so với mấy năm trước do hai chính phủ đã ký kết những văn kiện hợp tác về giáo dục, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam được sang học tập, nghiên cứu tại Italy.

Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Italy Matteo Renzi, lãnh đạo hai nước cũng đã khẳng định sẽ tăng số học sinh, sinh viên tại Italy lên 1.000 người trong vòng hai năm tới. Đây chính là thách thức và cũng là mục tiêu mà các bạn hoạc sinh, sinh viên cần phải nỗ lực phấn đấu bởi việc đào tạo sinh viên chính là tương lai quan hệ hai nước.

Cũng tại buổi khai mạc Festival, thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ các chiến sỹ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, chấp pháp và ngư dân Việt Nam đang ngày đêm bám trụ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhất là trong thời gian qua khi Trung Quốc đã có hành động đơn phương đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long kêu gọi các bạn sinh viên, cộng đồng người Việt và cả những người bạn Italy có sự đóng góp, ủng hộ, tuy là nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với đồng chí, đồng đội, những người chú, người anh em đang từng ngày, từng giờ vững tin bám biển, bảo vệ vùng biển đảo quê hương.

Sau lễ khai mạc, Festival sinh viên Việt Nam tại Italy 2014 tại Rome đã diễn ra rất sôi động với nhiều nội dung, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức.

Chương trình biểu diễn văn nghệ với chủ đề “Mùa Hè Italy” với các tiết mục “cây nhà lá vườn” của các bạn học sinh, sinh viên được các khán giả đánh giá cao.

Những tiết mục biểu diễn tại “Mùa Hè Italy” rất đa dạng ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, tình bạn... được đầu tư dàn dựng khá công phu, tỉ mỉ, có chất lượng luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Nhiều khán giả người Italy, mặc dù không hiểu tiếng Việt nhưng lại lắng nghe rất chăm chú và thể hiện cảm xúc rất hào hứng sau mỗi tiết mục...

Còn các diễn viên, sinh viên cũng muốn đốt cháy hết mình, thể hiện hết mình để thời gian trôi qua tại Festival trở nên có ý nghĩa hơn bởi với họ, ba ngày gặp nhau để được đoàn tụ, gặp gỡ dường như là quá ngắn ngủi, không đủ để các bạn chia sẻ, giao lưu.

Hoạt động khác của Festival lần này cũng thu hút được sự quan tâm của khán giả là vòng chung kết bóng đá với sự tham gia của những đội bóng sinh viên đến từ các trường đại học và một số hoạt động thể thao ngoài trời tại bãi biển...

Mặc dù không có ai là cầu thủ hay ca sỹ chuyên nghiệp, nhưng bằng nhiệt huyết tuổi trẻ họ đều thi đấu và biểu diễn hết mình. Vì vậy, tất cả các hoạt động giao lưu thể thao-văn nghệ đều nhận được sự cổ vũ hết mình không chỉ của các học sinh, sinh viên, mà còn của cả bà con Việt kiều và những bạn bè Italy.

Được thành lập từ tháng 8/2007, mặc dù số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam ở Italy không lớn như nhiều nước khác, lại không tập trung tại một thành phố nhưng ASVI đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, sân chơi có ý nghĩa cho học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học ở các trường trên đất Italy.

ASVI đã phân công các nhóm theo từng thành phố để giúp đỡ các bạn sinh viên mới như cung cấp các thông tin du học, chỗ ở cho các hội viên, trao đổi kinh nghiệm học tập, giúp các thành viên mới ổn định cuộc sống, nơi học tập... đồng thời cũng rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục